Bộ đội Biên phòng chăm lo Tết cho người dân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trên khu vực biên giới nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Tri ân già làng, người có uy tín

Là 1 trong 50 già làng, người có uy tín tham dự buổi gặp mặt, nữ già làng Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông) vui vẻ nói: “Tôi đã lớn tuổi rồi, đi đâu xa cũng có phần e ngại. Nhưng quý tình cảm của BĐBP dành cho bản thân cùng dân làng nên tôi quyết tâm xuống TP. Pleiku dự buổi gặp mặt.

Tại trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tôi được bác sĩ quân y khám bệnh, cấp thuốc và được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng quà, động viên tinh thần nên cảm thấy ấm lòng. Những lời động viên, thăm hỏi của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chăm lo phát triển kinh tế gia đình”.

Già Ksor Bơng (làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai) cũng bày tỏ niềm phấn khởi trước tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP dành cho bản thân mình trong thời gian qua. Đó là sự quan tâm thăm hỏi lúc gia đình có công việc quan trọng hay dịp lễ, Tết rồi khám bệnh miễn phí. Khi làng có việc quan trọng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O đều nhiệt tình tham gia.

Già Ksor Bơng chia sẻ: “Được mời dự buổi gặp mặt, tôi thấy phấn khởi lắm. Sự quan tâm này đã tiếp thêm động lực để tôi phát huy vai trò người có uy tín trong việc động viên dân làng chấp hành các quy định của pháp luật, nỗ lực bảo vệ biên giới Tổ quốc và phát triển kinh tế gia đình”.

1-2241.jpg
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (hàng trước, thứ 8 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm với già làng, người có uy tín ở khu vực biên giới. Ảnh: T.D

Theo Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Đội ngũ già làng, người có uy tín là những hạt nhân nòng cốt, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các già làng, người có uy tín cùng với BĐBP tỉnh vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống mới.

Tính riêng trong năm 2024, các đồn Biên phòng đã vận động đội ngũ già làng, người có uy tín tham gia 96 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tại khu vực biên giới cho 6.240 lượt người; tuyên truyền, vận động 248 hộ gia đình phát triển kinh tế, làm chuồng trại gia súc, gia cầm. Cũng trong năm qua, 23 già làng, người có uy tín đã cùng lực lượng BĐBP tỉnh tham gia 7 buổi tuần tra, bảo vệ cột mốc, đường biên.

“Thời gian qua, BĐBP tỉnh hỗ trợ hàng trăm ngày công giúp 50 già làng, người có uy tín phát triển kinh tế gia đình và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi, tặng quà mỗi dịp lễ, Tết. Đây là sự tri ân của BĐBP tỉnh với những đóng góp của các già làng, người có uy tín trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong thời gian qua.

Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để phát huy vai trò già làng, người có uy tín trong bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm ở khu vực biên giới trong những năm tới”-Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm.

Chăm lo Tết cho người dân biên giới

Quan tâm, chăm lo Tết cho người dân ở khu vực biên giới là việc làm thường niên của BĐBP tỉnh. Ngoài việc giúp đỡ người dân triển khai các mô hình phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để có nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống thì các đồn Biên phòng còn tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, 8 đồn Biên phòng đều tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”, tặng 1.327 suất quà với tổng kinh phí là hơn 685,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và già làng, người có uy tín. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình này do cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đóng góp và kêu gọi nhà hảo tâm ủng hộ.

2.jpg
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà già làng ở khu vực biên giới. Ảnh: T.D

Trung tá Lê Tuấn Anh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) thông tin: Năm 2024, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã hỗ trợ nhiều hộ dân thực hiện các mô hình trồng cà phê, cây ăn quả. Vụ thu hoạch vừa rồi, có hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, nhiều gia đình đã sửa sang nhà cửa, mua sắm máy móc hiện đại phục vụ sản xuất.

“Riêng dịp Tết Ất Tỵ 2025, đơn vị sẽ tặng 85 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo để mọi người có điều kiện đón xuân mới ấm áp, vui vẻ hơn. Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cũng xuống địa bàn để đón Tết với người dân”-Trung tá Lê Tuấn Anh cho hay.

quan-y-bien-phong-kham-chua-benh-cho-nguoi-co-uy-tin-gia-lang-tren-khu-vuc-bien-gioi.jpg
Quân y Biên phòng khám chữa bệnh cho người có uy tín, già làng trên khu vực biên giới. Ảnh: T.D

Còn Trung tá Phan Công Thắng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông) thì chia sẻ: Dự kiến từ ngày 15 đến 20-1, đơn vị sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 70 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và các già làng, người có uy tín trên địa bàn với kinh phí gần 30 triệu đồng.

Chúng tôi cũng sẽ trao 8 suất quà với tổng trị giá gần 8 triệu đồng hỗ trợ các thôn, làng tổ chức hoạt động vui xuân, đón Tết. Hoạt động này nhằm giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đón mùa xuân mới an lành, ấm áp và góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới.

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trên khu vực biên giới nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị BĐBP tỉnh cần phát huy tốt vai trò của các già làng, người có uy tín nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng bước học sinh đến trường, xây dựng nông thôn mới… Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục đồng hành với BĐBP tỉnh trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

null