Để giảm áp lực chất thải rắn ở đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ TN-MT gần đây công bố VN tốn 3,35 triệu USD/ngày để xử lý hơn 67.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tạo áp lực rất lớn với các đô thị.

Chất thải rắn sinh hoạt gồm có nhiều nhóm, như rác thực phẩm, hữu cơ, các loại túi ni lông, nhựa sử dụng một lần, hộp xốp, mảnh gỗ, và một phần có thể tái chế lại như giấy, nhôm, các loại nhựa tái chế được.

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ TN-MT) gần đây cho biết từ 50 - 70% trong tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt là rác thực phẩm, các loại thức ăn thừa, chất hữu cơ. Khi phải đến bãi chôn lấp, các loại chất thải này tạo áp lực rất lớn lên quy trình xử lý rác thải của đô thị, và cũng tiêu tốn phần lớn trong số hàng triệu USD xử lý kể trên.

Tuy nhiên, các chung cư, gia đình, căn hộ ở đô thị lớn gần như không có phân loại tách riêng loại rác này. Rác hữu cơ lại nhanh chóng sinh mùi hôi thối, mất vệ sinh, mọi người muốn thải bỏ nhanh chóng.

Nếu động tác phân loại rác ngay tại nguồn được áp dụng triệt để, các gia đình có thể tạo ra các thùng compost nhỏ để trồng cây trên ban công, làm giàu đất trong vườn nhà nếu có vườn, chung cư có khu compost chung để cùng làm giàu cho đất và làm đẹp cảnh quan.

Như tôi được biết một mô hình thú vị tại thành phố Bogota ở Colombia, các chung cư trong trung tâm thành phố có khu vực compost chung, hướng dẫn người dân đổ rác hữu cơ đúng cách, và các cửa ngăn mùi. Khối compost được nén và xử lý hằng tuần với sự tham gia của tình nguyện viên là người dân, các gia đình, bạn trẻ sống ở đó. Sau đó được dùng làm phân bón cây ở những vườn rau nhỏ trong chính khuôn viên chung cư.

Nếu mô hình ủ compost được nhân rộng lên ở quy mô, có tính toán đến cách thu gom, mùi, sử dụng sau khi ủ, thì rác hữu cơ từ các cụm chung cư lớn có thể không phải đến bãi chôn lấp và tạo ra áp lực khổng lồ cho thành phố.

Một loại rác khác là các túi ni lông dùng một lần, hộp xốp, dao nĩa nhựa dùng một lần, các loại hộp nhựa… không thể tái chế như các loại chai nhựa cũng góp phần tạo ra áp lực xả thải lớn. Đây là nhóm rác đến từ hoạt động mua hàng online, mua đồ ăn giao tận nhà.

Chúng ta không thể cấm đoán mọi người mua gì, ăn gì, nhưng có thể quy định khắt khe hơn về tiêu chuẩn chất liệu đóng gói như cấm ống hút nhựa (cửa hàng nước hoàn toàn có thể sử dụng ống hút giấy), hộp thức ăn phải là giấy phân hủy được… Quy cách đóng hàng online giảm bớt ni lông… đều sẽ giúp giảm áp lực ở quy mô lớn với những loại rác không thể tái chế này.

Là người tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và lan tỏa các thói quen mới trong ứng xử với môi trường, tôi tin rằng các hoạt động chỉ dẫn chi tiết cách xử lý rác thải sinh hoạt đúng cách, dễ làm tại nhà, giải thích về ý nghĩa to lớn của một động tác phân loại… cũng như có chỗ để sử dụng compost sẽ giúp người dân chủ động hơn trong việc giảm áp lực rác thải đến bãi chôn lấp, gây áp lực và hao phí lớn cho các đô thị.

Để làm được điều này, quyết tâm không chỉ đến từ người dân, mà còn đến từ sáng kiến và sự hoạt động nhịp nhàng trong quá trình phân loại, xử lý, tái chế của những cơ quan hoạch định và chăm sóc không gian đô thị.

(*) Hoa hậu Môi trường thế giới, Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc

Theo Nguyễn Thanh Hà (*) (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ thói quen treo lịch Tết

Giữ thói quen treo lịch Tết

Những ngày cuối năm dương lịch 2025 đang cạn dần. Trên phố, không khí Giáng sinh và Tết Dương lịch đã tràn ngập. Thế nhưng, có một hình ảnh quen thuộc của mùa cuối năm dường như đang lùi lại rất chậm: Cảnh người dân đi mua lịch Tết.

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

null