Công an đang điều tra người đẹp 'An Tây' do liên quan ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

An Tây hay Nguyễn Thị An cùng gia đình chuyển đến sống ở Việt Nam từ nhỏ.

Ngày 10-11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đang điều tra vụ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (29 tuổi, tức Nguyễn Thị An - hay An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha) và một số người liên quan đến ma túy.

Nguyễn Thị An.
Nguyễn Thị An.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. Tại đây, người mẫu, diễn viên An Tây và những người bạn có biểu hiện sử dụng ma tuý.

Được biết, An Tây hay Nguyễn Thị An cùng gia đình chuyển đến sống ở Việt Nam từ nhỏ. An Tây cũng là người mẫu, diễn viên, MC và cũng là Tiktoker nổi tiếng.

Andrea Aybar sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha nhưng sống ở Việt Nam từ nhỏ. Cô nói thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha.

Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc. Ngoài diễn thời trang, cô từng tham gia một số phim như: "Hoàng tử và lọ lem", "Để mai tính 2" ... Andrea Aybar kể rằng cô sống ở Việt Nam từ nhỏ và đã 10 năm chưa về lại Tây Ban Nha.

An Tây thừa nhận hiện tại cô giỏi tiếng Việt hơn cả tiếng mẹ đẻ, thậm chí trong đầu nảy ra ý gì đều suy nghĩ bằng tiếng Việt.

Công an quận Tân Bình cũng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi), cùng một số người khác nghi vấn liên quan đến ma túy.

Hiện "Chi Dân", "Andrea Aybar" được là từ khóa "hot" đang được tìm kiếm trên Google.

Theo Đông Hoa - Thụy Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null