Hơn 400 tân học sinh, sinh viên nhập học tại Trường Cao đẳng Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-8, Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức chương trình “Chào đón tân học sinh, sinh viên” khóa 2024. Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường; cán bộ, giảng viên các phòng, khoa, trung tâm cùng hơn 400 tân học sinh, sinh viên của trường.

Trường Cao đẳng Gia Lai thu hút hơn 400 học sinh, sinh viên nhập học đợt 1-năm 2024 với 14 chuyên ngành thuộc trình độ cao đẳng và 15 chuyên ngành thuộc hệ trung cấp chính quy.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai Phạm Văn Điều (bìa trái) trao học bổng cho các tân học sinh, sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao. Ảnh: M.N
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai Phạm Văn Điều (bìa trái) trao học bổng cho các tân học sinh, sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao. Ảnh: M.N

Tại chương trình, lãnh đạo nhà trường cùng các giảng viên đã thông tin đến tân học sinh, sinh viên về các ngành nghề đào tạo, học bổng, hoạt động Đoàn ở Trường Cao đẳng Gia Lai. Những thắc mắc của tân học sinh, sinh viên về chương trình đào tạo, cơ hội việc làm được các giảng viên của trường giải đáp cặn kẽ.

Dịp này, Trường Cao đẳng Gia Lai đã tặng 6 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các tân học sinh, sinh viên có điểm xét tuyển đầu vào cao (dựa trên điểm trung bình học bạ THPT); kinh phí học bổng do các cá nhân và tập thể phòng, khoa, trung tâm trong trường đóng góp.

Trường Cao đẳng Gia Lai đã trao giải cuộc thi “Tôi chọn nghề” năm 2024. Cuộc thi được triển khai từ ngày 26-5 đến ngày 30-7 tạo cơ hội cho người trẻ nói lên suy nghĩ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Các học sinh, sinh viên tham gia cuộc thi thực hiện 1 video clip hoặc bài viết giới thiệu về bản thân, ngành học, cảm nhận về trường lớp, thầy cô, môi trường học tập và thông điệp gửi đến cuộc thi.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai Phạm Văn Điều (bìa phải) trao giải nhất thể loại video clip của cuộc thi "Tôi chọn nghề" cho sinh viên Phạm Vũ Xuân Hoàng.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai Phạm Văn Điều (bìa phải) trao giải nhất thể loại video clip của cuộc thi "Tôi chọn nghề" cho sinh viên Phạm Vũ Xuân Hoàng.

Từ 50 tác phẩm dự thi vòng sơ khảo, Ban tổ chức chọn 20 tác phẩm (gồm 12 video clip và 8 bài viết) vào vòng bán kết. Các tác phẩm được đăng tải trên fanpage của Trường Cao đẳng Gia Lai để mọi người bình chọn. Ban giám khảo đã chấm điểm và trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải phụ cho các học sinh, sinh viên. Trong đó, 2 giải nhất được trao cho sinh viên Phạm Vũ Xuân Hoàng và Ksor Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Chương trình tạo cơ hội để các tân học sinh, sinh viên gặp mặt, giao lưu để hòa nhập với môi trường học tập mới và hiểu thêm về các ngành đào tạo tại trường.

Có thể bạn quan tâm

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null