Gia Lai: 1.051 đại biểu tham dự hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5-2024. Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị ở điểm cầu Tỉnh ủy có các báo cáo viên Trung ương đang công tác tại tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI; lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh với 1.051 đại biểu tham dự.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông chủ trì hội nghị. Ảnh: P.L

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông chủ trì hội nghị. Ảnh: P.L

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin đến các đại biểu chuyên đề: Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025. Theo đó, UBND tỉnh lựa chọn phương án nghiên cứu sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Đak Pơ vào thị xã An Khê. Giai đoạn 2023-2025, tỉnh có 2 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp: xã Đak Hlơ (huyện Kbang) và xã Tân Sơn (TP. Pleiku). Phương án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, chuyển diện tích tự nhiên và quy mô dân số của làng Lợt (thuộc xã Đak Hlơ) vào xã Nghĩa An; phần còn lại của xã Đak Hlơ nhập vào xã Kông Bờ La (huyện Kbang). Nghiên cứu nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Sơn vào xã Biển Hồ.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung thông tin đến các đại biểu chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai (sửa đổi)”. Luật Đất đai năm 2024 gồm 16 chương, 260 điều; tăng 2 chương so với Luật đất đai năm 2013, bổ sung 1 chương về phát triển quỹ đất; sửa đổi 180 điều, bổ sung mới 78 điều, bỏ 30 điều. Trên cơ sở thể chế hóa 5 quan điểm; xác định 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp, 8 nhóm chính sách lớn trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Luật đất đai năm 2024 có những nội dung mới quan trọng đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm mới trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.L

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông đề nghị: Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị-xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp bám sát định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 5-2024. Thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh; hoạt động đối nội, đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tập trung tuyên truyền sâu về sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Núp (2-5), đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí, hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại phường Pleiku

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 19-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ở phường Pleiku.

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

Xã Gào phấn đấu giảm 26 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 16-7, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gào (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Nhận diện điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

(GLO)- Chiều 15-7, tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 5 HÐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu tập trung phân tích những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, từ tăng trưởng, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công đến xử lý tài sản công dôi dư, quản trị đất đai, an sinh xã hội…

null