Sức bật từ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Tái cơ cấu sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Huyện Đak Đoa có 9.762 ha cây trồng ngắn ngày và hơn 36.440 ha cây công nghiệp dài ngày. Để khai thác tiềm năng và lợi thế phát triển nông nghiệp, năm 2022, huyện đã xây dựng Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó, huyện tập trung rà soát, đánh giá thực trạng nông nghiệp, định hình các giải pháp phát triển nông sản chủ lực có lợi thế cạnh tranh; tiếp cận thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu theo chuỗi giá trị; đầu tư sản xuất theo các tiêu chuẩn xuất khẩu, bao bì, nhãn mác gắn với truy xuất nguồn gốc, thương hiệu địa phương... Đặc biệt, huyện lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong điều kiện biến đổi khí hậu, hình thành các vùng sản xuất tập trung cà phê, hồ tiêu, chuối, lúa nước…

Theo đó, trên cây lúa nước, huyện tập trung chuyển đổi những giống lúa cũ, năng suất thấp sang trồng các giống mới chất lượng cao như: TH3-3, ĐT100, HN6, N25, J02, OM5451… Năng suất các giống lúa này bình quân đạt 5-7 tấn/ha. Đặc biệt, huyện đã xây dựng mô hình cánh đồng lúa nước một giống chất lượng cao và mô hình xã hội hóa khuyến nông, giúp người dân tiếp cận những giống lúa mới như: TBR39, TBR97, Hương Bình… để đưa vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Mô hình trình diễn giống lúa nước chất lượng cao tại xã Glar năm 2023. Ảnh: N.H

Mô hình trình diễn giống lúa nước chất lượng cao tại xã Glar năm 2023. Ảnh: N.H

Còn trên cây cà phê, huyện định hướng nông dân liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, VietGAP…; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các giống cà phê có năng suất, chất lượng cao để tái canh những vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp.

Ông Lê Hữu Anh-Giám đốc hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Lam Anh (xã Glar) cho biết: Từ năm 2020 đến nay, HTX tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Glar sản xuất cà phê sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, gần 300 ha cà phê của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sản xuất theo tiêu chuẩn 4C, được doanh nghiệp thu mua với giá cao hơn thị trường, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Riêng HTX mỗi năm thu mua, sơ chế và chế biến được hơn 15 tấn cà phê chất lượng cao để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản

Sau hơn 2 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Đak Đoa đã đạt những kết quả đáng khích lệ. Đến nay, toàn huyện có 26 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng 11 HTX so với năm 2021; có 37 sản phẩm được công nhận OCOP 3-4 sao; 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Huyện đã triển khai được nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước đây.

Vườn cà phê tái canh của người dân xã Glar, huyện Đak Đoa. Ảnh: N.H

Vườn cà phê tái canh của người dân xã Glar, huyện Đak Đoa. Ảnh: N.H

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, cơ quan chuyên môn huyện Đak Đoa cũng gặp nhiều khó khăn khi chưa được bố trí đủ kinh phí thực hiện đề án. Bên cạnh đó, huyện mới khảo sát thực hiện trên một số cây trồng chủ lực phù hợp với trình độ canh tác của người dân, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp thực hiện liên kết. Ngoài ra, diện tích sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tập trung quy mô lớn, có chứng nhận xuất khẩu; thiếu sự gắn kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ nên phần lớn sản phẩm chủ yếu xuất thô, chưa có thương hiệu.

Ông Nguyễn Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện-thông tin: Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, các cấp, ngành của huyện đã triển khai nhiều hoạt động liên quan, từng bước nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương, giúp người dân có thu nhập ổn định.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển sản phẩm OCOP và xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương; duy trì chợ phiên nông sản an toàn giúp người dân các xã, thị trấn giới thiệu quảng bá sản phẩm sạch, chất lượng cao đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tổ chức tập huấn cho các HTX và xây dựng 1-2 HTX hoạt động hiệu quả để nhân rộng; tăng cường kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực như cà phê, hồ tiêu, trái cây; xây dựng vùng nguyên liệu cây trồng gắn với truy xuất nguồn gốc, sản xuất thâm canh, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.