Ngành Thuế nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nội địa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bám sát sự phát triển của nền kinh tế, ngành Thuế đang đẩy mạnh các giải pháp khai thác nguồn thu, phấn đấu trong tháng 12 thu trên 400 tỷ đồng để đạt chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2023.

Kết thúc 11 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách toàn tỉnh đạt 5.029 tỷ đồng, đạt 92,6% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 85,1% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng thu nội địa toàn tỉnh đạt 4.988 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 88,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, nguồn thu nội địa do ngành Thuế thực hiện đạt 4.015 tỷ đồng, đạt 98,9% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 96,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Kết quả thu nội địa cho thấy, dù nền kinh tế đang phục hồi song vẫn chưa thể đạt mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng. Đó là nguyên nhân khiến một số khoản thu, sắc thuế giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như các khoản thu liên quan đến chuyển nhượng bất động sản hay việc tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế đã tác động giảm thu vào ngân sách.

Ông Trần Quang Thành-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho biết: “Trên cơ sở phân tích các khoản thu, tình hình thu, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị bám sát tình hình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội để kịp thời khai thác nguồn thu nội địa. Đồng thời, tăng cường quản lý nợ thuế, triển khai các chuyên đề chống thất thu trong hoạt động giao dịch liên kết, thương mại, khoáng sản, xây dựng cơ bản nhà ở tư nhân, chuyển nhượng bất động sản, thanh-kiểm tra tiền thuê đất. Qua đó, 9/14 khu vực, sắc thuế lớn đạt và vượt tiến độ, góp phần đưa kết quả thu nội địa đạt 98,9% dự toán Bộ Tài chính giao”.

Ngành Thuế tỉnh tăng cường các giải pháp thu ngân sách thời điểm cuối năm. Ảnh: S.C

Ngành Thuế tỉnh tăng cường các giải pháp thu ngân sách thời điểm cuối năm. Ảnh: S.C

Tháng 12 là thời điểm các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tăng tốc để về đích theo kế hoạch. Vì vậy, ngành Thuế xác định tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh cuối năm, ông Phạm Ngọc Thạch-Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí PV Oil miền Trung tại Gia Lai-thông tin: “Tháng 11 và 12 luôn là tháng kinh doanh cao điểm. Chi nhánh đã chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thị trường, sẵn sàng nguồn hàng để cung cấp cho hệ thống cửa hàng xăng dầu, đảm bảo nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cuối năm cũng như chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường Tết”.

Tương tự, ông Trần Văn Thịnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toyota Gia Lai (542 Trường Chinh, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho biết: “Năm 2023, sức mua ô tô có xu hướng giảm đều ở hầu hết các hãng, không có đợt tăng nóng như trước đây. Đối với Công ty TNHH Toyota Gia Lai, doanh số trong tháng 11 tăng khoảng 20% so với các tháng trước. Dự kiến, doanh số sẽ tăng mạnh trong tháng trước Tết Nguyên đán”.

Bám sát diễn biến của nền kinh tế, ngành Thuế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 12 thu ngân sách trên 400 tỷ đồng. Ảnh: S.C

Bám sát diễn biến của nền kinh tế, ngành Thuế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 12 thu ngân sách trên 400 tỷ đồng. Ảnh: S.C

Còn ở mảng thương mại-dịch vụ, Công ty TNHH một thành viên Thùy Dung Gia Lai (459 Lê Thánh Tôn, phường Hội Phú, TP. Pleiku) đang đẩy mạnh hoạt động phân phối hàng hóa ra thị trường các huyện, chuẩn bị sẵn sàng cho nhu cầu mua sắm tiêu dùng thường tăng mạnh dịp cuối năm.

Nhận định về khả năng của thị trường, bà Phan Thị Thùy Dung-Giám đốc Công ty-cho biết: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế năm nay không có nhiều thuận lợi, thay vì mở rộng quy mô thì chúng tôi chọn phương án duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với thị trường cuối năm, doanh nghiệp luôn sẵn sàng về nguồn hàng, không lo thiếu hàng. Mặc dù nhu cầu, sức mua hiện nay hơi yếu nhưng khả năng sẽ bật tăng dịp trước Tết nên doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh mảng sales, làm thị trường để thúc đẩy tăng trưởng doanh số tiêu thụ hàng hóa”.

Bám sát diễn biến của nền kinh tế, ngành Thuế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong tháng 12 thu ngân sách trên 400 tỷ đồng, cao hơn mức thu bình quân trong 11 tháng qua để đạt chỉ tiêu thu ngân sách nội địa năm 2023. Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh thông tin: “Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đó, tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Đồng thời, tổ chức thực hiện các giải pháp về thuế nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu. Các địa bàn có số thu đạt thấp thì tăng cường công tác thu nợ, rà soát quản lý thu thuế vãng lai và tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có nhiều rủi ro”.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null