Trao hơn 1,3 tỷ đồng xây dựng “Mái ấm biên cương” ở huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 30-3, tại TP. Pleiku, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã trao tiền tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại huyện Đức Cơ.

Theo đó, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bàn giao số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho UBND huyện Đức Cơ để xây dựng 22 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, mỗi hộ được hỗ trợ từ 50-80 triệu đồng để xây nhà. Số tiền này do Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vận động sự đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (bìa phải) trao bảng tượng trưng tiền tài trợ cho ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Phan Lài

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Tấn Đoan (bìa phải) trao bảng tượng trưng tiền tài trợ cho ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Phan Lài

“Mái ấm biên cương” là chương trình xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở nhằm chung tay cùng các địa phương thực hiện tốt mục tiêu “xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững”. Chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 tại các địa phương của tỉnh nhưng tập trung chủ yếu tại 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông.

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Để triển khai có hiệu quả việc xây dựng nhà ở cho các đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công và thời gian hoàn thành, mong muốn UBND huyện Đức Cơ quan tâm phối hợp, tiếp nhận nguồn vốn tài trợ từ các đơn vị; vận động các đoàn thể trên địa bàn huyện và Mạnh Thường Quân đóng góp thêm kinh phí, vật liệu để căn nhà khang trang hơn. Trong quá trình xây dựng, UBND huyện Đức Cơ cần phản ánh kịp thời tình hình, tiến độ xây dựng cho đơn vị tài trợ và Đảng ủy Khối để phối hợp giải quyết khó khăn cùng những vướng mắc phát sinh. Dự kiến, các căn nhà sẽ được hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng 5-2023.

Các nhà tài trợ trao kinh phí xây dựng nhà ở cho lãnh đạo UBND Đức Cơ. Ảnh Phan Lài

Các nhà tài trợ trao kinh phí xây dựng nhà ở cho lãnh đạo UBND Đức Cơ. Ảnh Phan Lài

Thay mặt địa phương, ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã cảm ơn Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp đã quan tâm kết nối, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập danh sách, trực tiếp kiểm tra, thẩm định để chọn đúng đối tượng được thụ hưởng.

UBND huyện cũng thống nhất hỗ trợ thêm kinh phí và kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ thêm vật liệu, ngày công. UBND huyện giao Hội Chữ thập đỏ huyện làm đầu mối để tiếp nhận nguồn lực, phối hợp với các đơn vị tài trợ giám sát để công trình đảm bảo về quy mô, chất lượng và thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.