Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 15-3, tại Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

Ông Vũ Quốc Huy-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo, Quốc phòng-An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Ông Vũ Quốc Huy-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo, Quốc phòng-An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Chủ trì hội nghị có các ông: Vũ Quốc Huy-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo, Quốc phòng-An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực Hội Nông dân tỉnh và các Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) tỉnh cùng Chủ tịch Hội Nông dân một số huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo tình hình thực hiện Điều lệ HND Việt Nam khóa VII, Phó Chủ tịch HND tỉnh Phan Thị Kim Chi nêu rõ: Toàn tỉnh có 220 cơ sở Hội, 1.571 chi hội và 1.856 tổ hội. Đa số cơ sở Hội, chi hội, tổ hội trong toàn tỉnh duy trì sinh hoạt đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội; thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động; phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, tham gia kinh tế hợp tác và hợp tác xã, trang trại... Công tác tập hợp, mở rộng đối tượng phát triển hội viên được cơ sở Hội triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phát triển mới 30.608 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 185.164 hội viên; xây dựng được 77 chi hội nông dân nghề nghiệp, 966 tổ hội nông dân nghề nghiệp và 87 chi, tổ hội nghề nghiệp trong hợp tác xã. Hoạt động hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ giúp nông dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập tiếp tục duy trì có hiệu quả nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các cấp Hội quan tâm, chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào, công tác Hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 1.330 tập thể, 2.866 cá nhân được tuyên dương khen thưởng các cấp; 323 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Ban Chấp hành HND tỉnh được Trung ương Hội xếp loại 3 năm đạt danh hiệu “tiên tiến”, 2 năm đạt danh hiệu “xuất sắc”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề chưa phù hợp, còn vướng mắc trong thi hành Điều lệ Hội cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trong nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu các chương, điều trong dự thảo Điều lệ HND Việt Nam khóa VIII. Đồng thời tham gia ý kiến về việc mở rộng đối tượng kết nạp hội viên; việc thành lập Ủy ban Kiểm tra chỉ dừng lại ở cấp huyện; cần quy định về việc ra quyết định thôi việc, nghỉ hưu đối với Chủ tịch HND cấp xã; điều chỉnh chế độ sinh hoạt chi hội cho phù hợp vì 3 tháng 1 lần là quá dài...

Về Đại hội cấp chi hội, nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên tổ chức Hội nghị Chi hội để bầu Ban Chấp hành, Chi hội trưởng, Chi hội phó theo nhiệm kỳ, vì kinh phí hoạt động của chi hội hạn chế. Cần quy định rõ chi hội nông dân nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông dân tham gia xây dựng phát triển kinh tế tập thể để tránh đồng nhất chi hội nông dân theo địa giới hành chính với chi hội nông dân nghề nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Quốc Huy-Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo, Quốc phòng-An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Những ý kiến, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội của các đại biểu tại hội nghị, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, trình Tiểu ban Điều lệ Hội Nông dân để có cơ sở ban hành Điều lệ Hội khóa mới phù hợp với tình hình thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác Hội, phong trào nông dân

(GLO)- Ngày 22-3, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội VIII, Hội Nông dân Việt Nam; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20-2-2024 của Thủ tướng Chính phủ.