Phó Chi cục Thuế tử vong trong tư thế treo cổ, để lại thư cho vợ con

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mấy ngày qua, Phan Văn A. - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - ở lại phòng làm việc của cơ quan chứ không về nhà.

Ngày 14-3, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh xác nhận ông Phan Văn A. (SN 1968, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong trong tư thế treo cổ. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, cán bộ chi cục thuế sang phòng làm việc của đơn vị tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh để gọi ông A. đi ăn sáng thì phát hiện ông đã tử vong trong tư thế treo cổ, cửa phòng khóa trái.

Sự việc sau đó nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an kết luận ông A. tử vong do treo cổ tự tử.

Thông tin ban đầu cho hay mấy ngày qua, ông A. ở lại phòng làm việc của cơ quan chứ không về nhà. Khám xét nhanh phòng của ông A., lực lượng chức năng phát hiện một bức thư của ông gửi cho vợ con dặn dò một số công chuyện.

Có thể bạn quan tâm

Bánh tráng: Món ăn dân dã

Bánh tráng: Món ăn dân dã

(GLO)- Ngày nay, hầu như nhà nào cũng có vài ràng bánh tráng gạo dự trữ trong nhà. Đó là món bánh tiện dụng, dễ dùng, chỉ cần nhúng qua nước sạch để một lát là có ngay một thức ăn nhanh, ngon. Bánh tráng ăn thay cơm hoặc nướng lên ăn cho vui khi lai rai vài chén cùng bạn bè.
Đông đảo người dân thị xã Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa tiếp nhận 224 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 12-4, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã Ayun Pa phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.
Văn hóa ứng xử khi va chạm giao thông

Văn hóa ứng xử khi va chạm giao thông

Va chạm giao thông là điều không ai mong muốn song có thể xảy ra với bất kỳ ai trên đường. Tuy nhiên, điều đáng nói là cách ứng xử giữa những người tham gia giao thông với nhau khi xảy ra những tình huống như vậy để không dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.