Vụ xả súng ở California: Nghi phạm gốc Trung Quốc đối diện 7 tội danh giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nghi phạm 66 tuổi trong vụ xả súng ở Half Moon Bay (bang California - Mỹ) Chunli Zhao chính thức đối mặt với 7 tội danh giết người và 1 tội danh giết người bất thành trong lần ra tòa đầu tiên ở Redwood City.

Theo AP, nghi phạm Chunli Zhao, một công dân nhập cư từ Trung Quốc, đã chính thức bị truy tố 8 tội danh nói trên vào hôm 25-1. Phiên tòa dự định được tổ chức cùng ngày, nhưng sau đó thông báo hoãn, dự kiến tới ngày 16-2.

Người đàn ông 66 tuổi này là nghi phạm duy nhất trong vụ xả súng hôm 23-1 tại trang trại trồng nấm ở thị trấn ven biển Half Moon Bay, là vụ xả súng thứ hai ở California chỉ trong 1 tuần gần đây.

Tay súng Chunli Zhao tại phiên điều trần - Ảnh: REUTERS

Tay súng Chunli Zhao tại phiên điều trần - Ảnh: REUTERS

Trong vụ xả súng thứ hai này đã có tổng cộng 7 người thiệt mạng. Một vụ khác xảy ra vào tối khuya 21-1 ở TP Monterey Park (quận Los Angeles) khiến 11 người khác thiệt mạng và nghi phạm Huu Can Tran cũng đã tự sát.

Với vụ Half Moon Bay, nghi phạm đã nộp mình sau vụ thảm án. Tường thuật bởi Reuters hôm 25-1 cho thấy bị can Zhao mặc bộ quần áo tù màu đỏ cam và bị nhốt sau một tấm kính, tham gia phiên điều trần ngắn trước Thẩm phán Tòa Thượng thẩm quận San Mateo (California).

Ông ta được chỉ định hai luật sư bào chữa, một phiên dịch viên tiếng Quan Thoại, nhưng không nói ra bất kỳ lời cầu xin nào.

Theo Biện lý quận Steve Wagstaffe, Chunli Zhao vẫn là công dân Trung Quốc và đã sống ở Mỹ ít nhất 10 năm, làm việc ở trang trại tại Half Moon Bay. Sau phiên điều trần ông Wagstaffe nói với các phóng viên bên ngoài tòa án rằng các công tố viên vẫn chưa xác định được tình trạng nhập cư chính xác của Zhao hay việc ông ta có nhập cảnh hay không.

Công tố viên cho biết nhà chức trách đã có hoài nghi về động cơ của nghi phạm, nhưng từ chối chia sẻ chi tiết. Trong khi đó ông Wagstaffe tiết lộ về một ghi chú được tìm thấy trong xe của Zhao nhưng từ chối công bố nội dung.

Luật sư của quận San Mateo cho biết Zhao đã hợp tác khi được chính quyền thẩm vấn nhưng cho rằng Zhao sẽ không nhận tội khi quá trình tố tụng diễn ra.

Ngoài 8 trọng tội nói trên, đơn tố cáo hình sự dài 10 trang cũng đề cập đến "hoàn cảnh đặc biệt" cũng như cáo buộc Zhao "có tính cá nhân và cố ý" khi nổ súng giết người.

Theo luật của bang California, các bị cáo bị kết tội giết người trong "hoàn cảnh đặc biệt" có thể đủ điều kiện bị nhận án tử hình thay vì bản án tối đa thông thường là chung thân không ân xá.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris viếng các nạn nhân ở Monterey Park

Theo Reuters, cuối ngày 25-1 Phó Tổng thống Kamala Harris đã có chuyến thăm viếng, chia buồn tới khu ngoại ô TP Monterey Park, nơi 11 người thiệt mạng trong vụ xả súng do nghi phạm đã tự sát Huu Can Tran gây ra.

Bà Harris đã đặt hoa tại nơi tưởng niệm được dựng bên ngoài câu lạc bộ khiêu vũ nơi xảy ra thảm kịch, cũng như đưa ra lời kêu gọi Quốc hội ban hành các biện pháp cứng rắn hơn về an toàn súng đạn khi phát biểu trước báo giới. Bà cũng đến gặp riêng gia đình các nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.