Ai có khả năng trở thành thủ tướng mới của Vương quốc Anh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Liz Truss, thủ tướng có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Anh, đã từ chức sau khi chính sách cắt giảm ngân sách của bà gây tranh cãi.

Sau khi bà Liz Truss tuyên bố từ chức, một cuộc bầu cử Thủ tướng mới dự kiến sẽ được triển khai trong tuần tới.

Dưới đây là những ứng cử viên chính có khả năng trong cuộc chạy đua thay thế bà Truss:

Rishi Sunak

 

Ông Rishi Sunak. Ảnh: Getty
Ông Rishi Sunak. Ảnh: Getty


Cựu Bộ trưởng Tài chính của Vương quốc Anh là ứng cử viên nặng ký nhất trong số các nhà lập pháp Bảo thủ tại Westminster trong cuộc bầu cử vào đầu năm nay.

Nhưng sau khi vượt qua cuộc đối đầu với bà Truss, ông đã thua trong một cuộc bỏ phiếu có sự tham gia của khoảng 170.000 thành viên trong đảng. Họ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên lời hứa của bà Truss rằng sẽ cắt giảm thuế và các quy định không hạn chế chi tiêu của chính phủ.

Sunak, 42 tuổi, đã cảnh báo kế hoạch tài trợ cho các đề xuất thông qua vay thêm là thiếu thận trọng và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát cao, cũng như tổn hại niềm tin ở thị trường Anh.

Được chứng minh là đúng, giờ đây ông Sunak đã thành ứng viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng mới sau thông báo từ chức của bà Truss.

Một cuộc thăm dò của YouGov vào 18/10 cho thấy ông có xếp hạng tốt nhất trong số các lựa chọn thay thế.

Boris Johnson


 

 Cựu Thủ tướng Boris Johnson. Ảnh: Getty
Cựu Thủ tướng Boris Johnson. Ảnh: Getty


Cựu Thủ tướng Boris Johnson đã gây tiếng vang lớn trên chính trường Anh kể từ khi ông trở thành thị trưởng London vào năm 2008. Ông đã trở thành Thủ tướng vào năm 2019 sau khi vượt qua David Cameron và Theresa May.

Ông Johnson là gương mặt đại diện cho cuộc trưng cầu dân ý về Brexit và giành được phiếu bầu ở những quốc gia chưa từng bỏ phiếu cho Đảng Bảo thủ trước đó.

Tuy nhiên, ông Johnson đã rời nhiệm sở vào đầu tháng trước sau một cuộc nổi dậy giữa nội các của ông và các thành viên Đảng Bảo thủ trong Quốc hội.

Một cuộc thăm dò gần đây của YouGov cho thấy người đàn ông 58 tuổi này được yêu thích hơn nhiều so với bà Truss. Tuy nhiên, khoảng hai phần ba số người được hỏi vẫn chưa hài lòng về ông.

Ông Johnson sẽ bay trở lại Vương quốc Anh vào cuối tuần này, một nhà báo của tờ Daily Telegraph đưa tin hôm 20/10. Tờ Times đưa tin rằng ông Johnson được cho là sẽ tham gia cuộc đua trở lại.

Ben Wallace

 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ảnh: Getty
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace. Ảnh: Getty


Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh là một trong số ít các bộ trưởng đã xuất hiện từ những bất ổn chính trị gần đây với sự tín nhiệm ngày càng cao. Ông Wallace là bộ trưởng quốc phòng của cả ông Johnson và bà Truss, dẫn đầu vai trò quan trọng của Anh trong phản ứng toàn cầu đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine.

Ông đã khiến nhiều người ngạc nhiên vào đầu năm nay khi tuyên bố sẽ không tranh cử vào vị trí Thủ tướng, nói rằng ông muốn tập trung vào công việc hiện tại.

Nhưng khi được hỏi tại hội nghị của Đảng Bảo thủ gần đây liệu ông có xem xét lại hay không, người đàn ông 52 tuổi này nói: "Tôi không loại trừ điều đó".

Trong cuộc khảo sát gần đây nhất do trang web ConservativeHome thực hiện, ông Wallace đã đạt được xếp hạng chấp thuận là 85,8 điểm, bỏ xa bất kỳ đối thủ tiềm năng nào.

Penny Mordaunt


 

Bà Penny Mordaunt. Ảnh: Getty
Bà Penny Mordaunt. Ảnh: Getty



Từng là Bộ trưởng Quốc phòng, bà Mordaunt là người ủng hộ việc rời Liên minh châu Âu (EU) và là nhân vật chủ chốt trong chiến dịch "Leave" năm 2016.

Bà Mordaunt, 49 tuổi, đã giành được tám phiếu bầu của các nhà lập pháp khi đánh bại bà Truss để có được vòng đấu cuối cùng với ông Sunak.

Tuy nhiên, bà đã phải đối mặt với những lời chỉ trích trong cuộc đua lãnh đạo gần đây, với một số nhà lập pháp cáo buộc bà không hiệu quả trong các vai trò chính phủ trước đây.

Tỷ lệ ủng hộ của bà Mordaunt đã tăng trong tuần này sau khi bà được cử đi hôm 17/10 thay cho bà Truss để trả lời một câu hỏi khẩn cấp tại Quốc hội từ phe đối lập Lao động về tình hình bất ổn kinh tế gần đây.

Jeremy Hunt

 

Ông Jeremy Hunt. Ảnh: Getty
Ông Jeremy Hunt. Ảnh: Getty


Sau khi chương trình kinh tế của bà Truss sụp đổ và bà sa thải Bộ trưởng Tài chính Kwasi Kwarteng, bà đã tìm đến ông Hunt, một cựu Ngoại trưởng và Bộ trưởng Y tế, để giải quyết vấn đề.

Một loạt những màn trình diễn tự tin trên truyền hình và tại Hạ viện, khi ông chỉ trích tuyên ngôn kinh tế của bà Truss, đã khiến một số nhà lập pháp Bảo thủ coi ông Hunt là "Thủ tướng thực sự".

Ông khẳng định không muốn vị trí này, mặc dù đã tham gia hai cuộc đua trước đó để trở thành thủ tướng, bao gồm cả năm 2019 khi ông thua ông Johnson ở vòng cuối cùng.

Ông Hunt không có được sự ủng hộ rõ ràng của một nhóm lớn các nhà lập pháp trong Nghị viện.

Theo Lê Phương (Dân Việt/Aljazeera)

https://danviet.vn/ai-co-kha-nang-tro-thanh-thu-tuong-moi-cua-vuong-quoc-anh-20221021073522535.htm

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.