Lãnh đạo Đài Loan ra điều kiện đối thoại với TQ trong thông điệp năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định hai bên bờ eo biển, sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc để chấm dứt thế đối đầu.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.
Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.


Trong thông điệp mừng năm mới, bà Thái nói mối quan hệ ổn định giữa hai bờ eo biển không còn chỉ liên quan đến Trung Quốc đại lục và Đài Loan, theo SCMP.

“Từ quan điểm chiến lược toàn cầu, Đài Loan quan trọng hơn bao giờ hết. Ổn định quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan không còn chỉ là vấn đề của hai bên mà còn là mối quan tâm của cả khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và là tâm điểm chú ý của quốc tế”, bà Thái nói.

Bà Thái nhắc lại một năm mà “các máy bay quân sự và tàu chiến Trung Quốc không ngừng uy hiếp hòn đảo, đe dọa đến hòa bình và ổn định của cả khu vực”.

Trong bài phát biểu, bà Thái thể hiện lập trường sẵn sàng đối thoại hòa bình với Trung Quốc để tháo gỡ thế đối đầu.

"Tôi muốn nhắc lại rằng trong quan hệ giữa hai bờ eo biển (Đài Loan), chúng tôi sẽ không vội vàng và sẽ trung thành với các nguyên tắc của mình. Chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại có ý nghĩa nếu Bắc Kinh sẵn sàng giải quyết các bất đồng và cải thiện mối quan hệ”, bà Thái nói.

Bà Thái nói tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã được kiểm soát, nên nối lại hoạt động trao đổi và giao thương giữa hai bờ eo biển để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và hạn chế sự hiểu lầm.

“Nguyên tắc của tôi trong việc giải quyết các vấn đề giữa hai bờ eo biển là cùng thảo luận, cùng tìm ra giải pháp và giải quyết vấn đề một cách thực tế nhất”, bà Thái nói.

Bà Thái cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đồng quốc tế vì đã hỗ trợ và ủng hộ Đài Loan. “Đóng góp của cộng đồng quốc tế rất quan trọng đối với 23 triệu người dân Đài Loan và nền dân chủ Đài Loan”, bà Thái nhấn mạnh.

Bắc Kinh đã ngừng các hoạt động trao đổi với Đài Loan kể từ khi bà Thái lên nắm quyền vào năm 2016, với lý do Đài Loan không tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Joe Biden sắp thay thế Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng, bà Thái sẽ cần thận trọng trong mối quan hệ với Trung Quốc đại lục.

Dưới thời ông Trump, Đài Loan nhận được sự hậu thuẫn đáng kể, cả về ngoại giao và quân sự. Nhưng ông Biden có thể sẽ không áp dụng các chính sách ưu đãi với Đài Loan như ông Trump, theo SCMP.

Đó là lý do để bà Thái thay đổi lập trường từ cứng rắn với Trung Quốc đại lục trở thành ôn hòa hơn và tìm kiếm tiếng nói chung.
 

https://danviet.vn/lanh-dao-dai-loan-ra-dieu-kien-doi-thoai-voi-tq-trong-thong-diep-nam-moi-5020211117303927.htm
 

Theo Đăng Nguyễn - SCMP/Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.