Ông Tập nhận cảnh báo nóng về xung đột quân sự tiềm tàng với Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc được cho là đã gửi tới Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo về sự gia tăng tình cảm chống Trung Quốc trên toàn thế giới do đại dịch Covid-19 và điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Mỹ, Reuters đưa tin.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump


Theo Sputnik, đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng căng thẳng cho mối quan hệ vốn "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trong khi chính quyền Trump "chĩa mũi giáo" về phía Trung Quốc, liên tục cáo buộc Bắc Kinh che giấu quy mô đại dịch, một tài liệu nội bộ của Bắc Kinh đã tiết lộ kịch bản xấu nhất sẽ như thế nào.

Tài liệu được trình lên Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng trước viết rằng, "tình cảm thù địch" đối với Trung Quốc do đại dịch Covid-19 đã tăng lên mức cao nhất kể từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989.

Tài liệu được cho là xuất phát từ Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một trong cơ quan tư vấn chính sách quốc tế lâu đời nhất của Trung Quốc và có liên kết với Bộ An ninh Nhà nước.

Theo Reuters, kịch bản xấu nhất được đề cập tới trong tài liệu bao gồm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc.

Báo cáo kết luận rằng Mỹ xem sự gia tăng về kinh tế của Trung Quốc là một mối đe dọa đối với kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như là một thách thức đối với hệ thống chính trị, theo Reuters. Báo cáo gửi cho ông Tập nhấn mạnh rằng Mỹ đang cố gắng làm suy yếu Trung Quốc bằng cách làm suy yếu niềm tin của công chúng đối với Bắc Kinh.

Quan hệ Mỹ-Trung giữa đại dịch Covid-19

Chính quyền Trump đã nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh che đậy sự bùng phát của đại dịch, làm giả số liệu người chết và bị nhiễm bệnh cũng như cho rằng virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán .

Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc và nhấn mạnh rằng, việc nước này xác nhận virus lây truyền từ người sang người cùng với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt đã cho Mỹ đủ thời gian để chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng.

Chính phủ Trung Quốc cũng cáo buộc rằng những tuyên bố của chính quyền Trump là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng dư luận khi Nhà Trắng bị đổ lỗi vì phản ứng chậm và yếu trước đại dịch khiến Mỹ trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.


 

http://danviet.vn/the-gioi/ong-tap-nhan-canh-bao-nong-ve-xung-dot-quan-su-tiem-tang-voi-my-1085240.html

Theo Minh Nhật (Dân Việt/Sputnik)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.