Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai thăm và tặng quà tại xã Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình về nguồn tại xã Krong (huyện Kbang) với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh Hội và hội viên nòng cốt, phụ nữ tiêu biểu.
Đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và hội viên phụ nữ nghèo tại xã Krong. Ảnh Minh Vy
Đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và hội viên phụ nữ nghèo tại xã Krong. Ảnh: Minh Vy
Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và tham quan tại Di tích lịch sử căn cứ địa cách mạng khu 10, khu UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Gia Lai. Đồng thời, tổ chức sửa chữa, dọn vệ sinh tại Bia Di tích Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng tỉnh.
Dịp này, đoàn đã tặng 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho 10 hộ gia đình chính sách và hội viên phụ nữ nghèo tại xã Krong tại với tổng kinh phí 5.000.000 đồng do cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đóng góp.
Đây là hoạt động ý nghĩa để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên phụ nữ truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, văn hóa lịch sử, nhất là lịch sử hình thành và phát triển của Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội Phụ nữ trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tỉnh nhà. 
MINH VY

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.