Từ khóa: phụ nữ Gia Lai

Giai điệu cuộc sống trong tà áo dài

Giai điệu cuộc sống trong tà áo dài

(GLO)- Nhiều cơ sở Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức cuộc thi ảnh phụ nữ duyên dáng với áo dài để hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3). Hình ảnh phụ nữ Gia Lai duyên dáng trong tà áo dài tại các danh lam thắng cảnh hay tại công sở được cộng đồng mạng chia sẻ, bình luận tích cực, sôi nổi.

Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh

Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh

(GLO)- “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” là chủ đề cuộc thi năm 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động. Chuyển đổi xanh trong khởi nghiệp không chỉ dựa vào tài nguyên bản địa mà cần có sự kế thừa, sáng tạo nhất định.
Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

(GLO)- Khi phụ nữ được hỗ trợ để nâng cao quyền năng kinh tế sẽ kéo giảm nguy cơ mất đi vị thế và sự an toàn. Chính vì vậy, mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Gia Lai năm 2023 mang đến những kinh nghiệm hay để các địa phương học tập, vận dụng.
Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

(GLO)- Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa đang dần khẳng định vị trí trong hệ sinh thái khởi nghiệp chung của tỉnh Gia Lai. Điều đó cho thấy tài nguyên tại chỗ đang dần được khai mở bởi những người trẻ có tri thức và khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường

(GLO)-

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng-chống thiên tai Tháng hành động vì môi trường năm 2023, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực.

Phụ nữ Gia Lai tích cực phòng-chống dịch Covid-19

Phụ nữ Gia Lai tích cực phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị trấn Kông Chro vừa tổ chức truyền thông phòng-chống dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, chợ và hộ gia đình tổ dân phố Plei Nghe. Tại các điểm này, Hội đã cấp trên 200 khẩu trang và 100 tờ rơi với nội dung hướng dẫn người dân cách rửa tay, đeo khẩu trang và một số nội dung cần thiết phòng-chống dịch bệnh.
Hỗ trợ vốn cho phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp

Hỗ trợ vốn cho phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp

(GLO)- Có ý tưởng kinh doanh nhưng không có vốn là trở ngại đầu tiên của chị em phụ nữ trên con đường khởi nghiệp. Thông qua vai trò kết nối, hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp, nhiều chị em đã được vay vốn để thực hiện các mô hình kinh tế nhỏ nhưng hiệu quả.
Hỗ trợ phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp

Hỗ trợ phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp

(GLO)- Nhiều phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp nhưng còn lúng túng trong việc biến ý tưởng thành hiện thực; có người hiện thực hóa thành những mô hình kinh doanh nhưng lại chưa đủ kiến thức, kỹ năng quản lý… Đây là những cái yếu và thiếu gây khó cho phụ nữ trong quá trình khởi nghiệp.
Sôi nổi phong trào phụ nữ Gia Lai thi đua làm theo gương Bác

Sôi nổi phong trào phụ nữ Gia Lai thi đua làm theo gương Bác

(GLO)- Qua 3 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình với những cách làm sáng tạo, phù hợp. Những gương sáng này không ngừng được nhân rộng, tạo nên phong trào thi đua làm theo lời Bác trong các cấp Hội một cách sôi nổi, hiệu quả.
Công tác Hội Phụ nữ Gia Lai: 5 năm nhìn lại

Công tác Hội Phụ nữ Gia Lai: 5 năm nhìn lại

(GLO)- Trong 5 năm qua, với tinh thần tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo, phụ nữ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2011-2016). Các phong trào hoạt động của Hội cơ bản đã đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp hội viên phụ nữ; vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững.