H'Hen Niê lan tỏa thông điệp ngưng kỳ thị người sống chung HIV/AIDS

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H’Hen Niê hy vọng dùng tiếng nói để lan tỏa thông điệp ngưng kỳ thị với những người sống chung với HIV/AIDS.

H’Hen Niê tiếp tục đồng hành trong một số dự án hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS. Ảnh: FBNV
H’Hen Niê tiếp tục đồng hành trong một số dự án hỗ trợ những người sống chung với HIV/AIDS. Ảnh: FBNV
Hôm 30-11, Hoa hậu H’Hen Niê góp mặt tại ngày hội Sống trọn vẹn 2022 - Từng phút giây, từng hơi thở. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS 1.12.
Tại sự kiện, hàng loạt hoạt động, tọa đàm được tổ chức góp phần tăng cường các hoạt động dự phòng trước lây nhiễm HIV (PrEP), xét nghiệm, điều trị sớm HIV/AIDS,…
Được biết, Hoa hậu H’Hen Niê đã có hơn 5 năm đồng hành cùng Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM. Người đẹp tâm đắc nhất là hành trình kêu gọi “Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử người sống với HIV và người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” mà cô đồng hành thời gian qua.

H’Hen Niê chung tay vì cộng đồng, hy vọng dùng sức ảnh hưởng để ngăn nạn kỳ thị những người có HIV/AIDS. Ảnh: FBNV
H’Hen Niê chung tay vì cộng đồng, hy vọng dùng sức ảnh hưởng để ngăn nạn kỳ thị những người có HIV/AIDS. Ảnh: FBNV
“Bằng sức ảnh hưởng của mình, bằng mạng xã hội, tôi đã lan tỏa đến cộng đồng các thông tin, thông điệp về sống không kỳ thị những người có HIV/AIDS. Tôi sẽ dành tâm huyết, thời gian của mình để tiếp tục đồng hành với những người sống chung với HIV”, H’Hen Niê chia sẻ.
Để lan tỏa thông tin thông điệp chống kỳ thị cộng đồng HIV/AIDS, ban tổ chức chương trình đã tổ chức nhiều hội thảo bổ ích như: Kì thị đối với người sống với HIV: còn hay không?, Vai trò của cộng đồng trong nâng cao chất lượng dịch vụ y tế về HIV,…

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng HIV/AIDS tại ngày hội Sống trọn vẹn 2022. Ảnh: FBNV
Hàng loạt hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng HIV/AIDS tại ngày hội Sống trọn vẹn 2022. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, hoạt động Vì hiểu mà đến giúp người tham gia hiểu rõ hơn về những rào cản, khó khăn của người có HIV. Đồng thời, đây là dịp để những người có HIV chia sẻ và lên tiếng về những bất cập trong đời sống. Ngoài ra, sự kiện còn kêu gọi các văn nghệ sĩ, cơ quan truyền thông góp phần lan tỏa và hưởng ứng phong trào Ngưng kỳ thị.
Anh Nguyễn Anh Phong - Phó Chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM bày tỏ lạc quan và hy vọng đại dịch AIDS sớm được đẩy lùi vào năm 2030 theo mục tiêu 95-95-95 mà Sở Y tế TP.HCM đã đặt ra. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung vào những nhóm người có nguy cơ cao bằng cách đẩy mạnh các dịch vụ dự phòng, tăng cường xét nghiệm, điều tra, truy vết nhằm chặt đứt chuỗi lây truyền trong cộng đồng.
Theo Đăng Bách (TNO)

Có thể bạn quan tâm

 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.