LHQ cứu trợ khẩn cấp cho người dân châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LHQ cứu trợ khẩn cấp cho người dân châu Phi ảnh 1
 

Các cơ quan cứu trợ của tổ chức lớn nhất thế giới- Liên hợp quốc, đang nỗ lực tìm biện pháp nhằm cứu trợ hàng chục triệu nạn nhân chịu ảnh hưởng của thiên tai và các cuộc xung đột ở châu Phi.

Tổ chức Lương- Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết tình trạng mất an ninh lương thực đã tác động đến 31 quốc gia ở châu Phi, trong đó đặc biệt nghiêm trọng ở các nước Đông Phi. Hạn hán kéo dài và xung đột leo thang đã đẩy 20 triệu người ở khu vực này vào tình trạng tuyệt vọng không còn lương thực để sống.

Hiện Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đang phải cứu trợ khẩn cấp gần 200.000 người tị nạn do xung đột ở Congo và Yemen.

Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng kêu gọi các tổ chức cứu trợ của Liên hợp quốc viện trợ khẩn cấp lương thực và các phương tiện phục vụ cuộc sống cho 1,5 triệu người đang bị tác động nặng nề bởi xung đột ở miền Nam Sudan.

Kể từ đầu tháng 11-2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kết hợp với UNICEF đã cung cấp thuốc men và lương thực khẩn cấp cho 83.000 phụ nữ và trẻ em Somalia phải tha hương trên chính quê hương mình.

Hiện Chiến dịch “Ngày sức khỏe trẻ em” của WHO và UNICEF cũng đã tiếp cận, giúp đỡ y tế và lương thực cho 800.000 bà mẹ và 1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Somalia. Tính đến nay, khoảng 3,7 triệu người Somalia đã nhận được sự hỗ trợ lương thực và y tế của các tổ chức cứu trợ của Liên hợp quốc.

FAO dự báo cuộc khủng hoảng lương thực sẽ vẫn rất nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới mặc dù giá lương thực đã giảm từ tháng 10 và mùa thu hoạch mới đã đến.

Năm nay, tình trạng khan hiếm lương thực cũng trở nên bi thảm ở Tây Phi do sản xuất nông nghiệp giảm mạnh từ 30- 50% so với năm ngoái. Vì vậy, FAO kêu gọi cộng đồng quốc tế đầu tư hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp ở châu Phi nhằm tránh xảy ra một thảm họa nhân đạo mới tại Lục địa Đen.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.