Nhộn nhịp thị trường Tết vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Tết Nguyên đán là thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Vì vậy, hệ thống cửa hàng bán lẻ, siêu thị, chợ trên địa bàn huyện Đức Cơ đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng phong phú để phục vụ nhu cầu của người dân.

Những ngày này, tại huyện biên giới Đức Cơ, không khí mua sắm Tết đã khá  nhộn nhịp. Chị Đặng Thị Xuân Hà-chủ cửa hàng tạp hóa Thành Hà (số 78 Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) đang khá bận rộn với việc nhập hàng và trưng bày hàng Tết. “Tết năm nay, tôi nhập về khoảng 300 triệu đồng tiền hàng hóa các loại, chủ yếu là bánh mứt, dầu ăn, mắm muối, mỹ phẩm, bia rượu… Hiện tại, người dân đã mua sắm nhộn nhịp, hàng bán ra tăng hơn ngày thường khá nhiều”-chị Hà cho biết.

 

Người dân Đức Cơ mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: L.H
Người dân Đức Cơ mua sắm chuẩn bị cho Tết Nguyên đán. Ảnh: L.H

Theo đánh giá của chị Hà, Tết năm nay, người tiêu dùng chuộng sản phẩm của các nhãn hàng nổi tiếng sản xuất trong nước, như: Bibica, Kinh Đô, Hải Hà, Orion… Nhà sản xuất cũng tung ra nhiều sản phẩm bánh kẹo hương vị mới lạ, mẫu mã đẹp. Bánh kẹo ngoại nhập thì kén khách và lượng mua sắm không nhiều. Hiện tại, giá các loại hàng hóa có dấu hiệu tăng nhưng không đáng kể. “Người dân Đức Cơ thường đi mua sắm mạnh từ sau 23 tháng Chạp, khi ấy phần là vãn việc, phần công nhân tại các công ty cao su được nhận lương thưởng trong năm”-chị Hà chia sẻ.

Tại Siêu thị Dailymart (tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty), lượng khách mua sắm khá nhộn nhịp, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Tết này, Công ty Dailymart dự kiến lượng hàng tiêu thụ sẽ tăng gấp đôi so với năm trước. Các mặt hàng tiêu thụ chủ yếu là nước ngọt, bia, bánh kẹo và mứt. Theo chị Trần Thị Hiền-Giám đốc Siêu thị Dailymart, siêu thị đã gia tăng vốn lưu động lên 25% so với cùng kỳ năm 2017 để nhập hàng phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Đến thời điểm này, siêu thị đã nhập khoảng 90% lượng hàng phục vụ Tết. Từ 15 tháng Chạp, tất cả các loại bánh mứt sẽ có mặt ở siêu thị. Theo đánh giá của đơn vị này, giá cả hàng hóa năm nay sẽ không cao hơn so với Tết 2017.

Theo khảo sát mới đây của Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đức Cơ, nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn huyện sẽ tăng khoảng 25% so với những tháng trước đó. Các đơn vị kinh doanh đã chuẩn bị cơ bản lượng hàng hóa phục vụ Tết. Ước giá trị hàng hóa phục vụ 2 tháng trước, trong và sau Tết trên địa bàn huyện vào khoảng hơn 273 tỷ đồng. Cụ thể: hàng lương thực, thực phẩm dự trữ khoảng 111 tỷ đồng; nguyên-vật liệu 99,15 tỷ đồng; hàng công nghiệp hơn 26 tỷ đồng; hàng may mặc, giày dép, mũ nón 34 tỷ đồng; hoa Tết các loại 1,5 tỷ đồng; hàng hóa, dịch vụ khác 1,7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Luyện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đức Cơ, đánh giá: Năm 2017, do giá cả các loại nông sản chủ lực trên địa bàn như: cao su, hồ tiêu, cà phê… giảm mạnh ảnh hưởng khá lớn đến thu nhập của người dân, từ đó tác động không nhỏ đến sức mua sắm Tết. Phòng đã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu của người dân trên quan điểm khuyến khích “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đi liền với đó, công tác quản lý chất lượng, giá cả hàng hóa cũng được đẩy mạnh nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm hàng dẫn đến sốt hàng, tăng giá bất hợp lý hay hàng hóa kém chất lượng len lỏi vào thị trường gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Đánh vào tâm lý một bộ phận người tiêu dùng thích hàng hiệu giá rẻ nên các đối tượng đưa hàng giả, hàng nhái vào thị trường, nhất là các kênh mua bán trực tuyến. Theo đó, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Ảnh Hà Duy

Gia Lai ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2247/UBND-CNXD yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai Quyết định số 711/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

Thảm nhựa mặt đường

Nhà thầu "ngộp thở" vì chi phí vận chuyển đá thi công quốc lộ 19

(GLO)-Do khan hiếm nguồn vật liệu đá phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19, nhà thầu đã chấp nhận "gánh" thêm hơn 2 tỷ đồng chi phí vận chuyển khi mua vật liệu ở vị trí khá xa so với địa điểm thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục dự án trước ngày 31-12-2024.

Chư Prông kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Chư Prông kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

(GLO)- Chiều 11-10, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2024) và vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động nhân đạo, thiện nguyện trên địa bàn huyện.