Chư Prông: Hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2016 đến nay, huyện Chư Prông đã triển khai cấp giống cây ăn quả cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để cải tạo vườn tạp, nâng cao thu nhập. Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả nhất định.

Năm 2016, huyện Chư Prông bắt đầu triển khai chương trình cải tạo vườn tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, huyện đã cấp một số giống cây ăn quả như bơ Booth, mít Thái, sầu riêng cho người dân trồng trong vườn nhà. Đây là những giống cây trồng cho năng suất cao, thời gian thu hoạch ngắn, đang được thị trường ưa chuộng và giá cả ổn định.

 

Bơ Booth là một trong những loại cây trồng huyện Chư Prông hỗ trợ cho người dân để cải tạo vườn tạp. Ảnh: K.N.B
Bơ Booth là một trong những loại cây trồng huyện Chư Prông hỗ trợ cho người dân để cải tạo vườn tạp. Ảnh: K.N.B

Chị Kpuih Bé (xã Ia Kly) cho biết: “Trước đây, vườn nhà mình chỉ trồng được ít bắp, đậu xanh, chủ yếu phục vụ gia đình. Khi thấy cây hồ tiêu có giá cao, nhiều người trồng, mình cũng trồng theo nhưng hồ tiêu chết nhiều, vườn đành bỏ không. Năm 2016, được huyện hỗ trợ giống bơ, mít, sầu riêng, gia đình đem trồng xen canh trong vườn. Hiện  cây phát triển rất tốt, hy vọng sẽ giúp gia đình có thêm thu nhập”.

Tiếp tục dự án cải tạo vườn tạp, năm 2017, từ nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, huyện Chư Prông đã cấp 10.000 cây giống bơ, mít, sầu riêng cho người dân. Trong đó, huyện ưu tiên hộ đồng bào DTTS,  hộ nghèo, hộ khó khăn ở các xã: Thăng Hưng, Ia Pia, Ia Me, Ia Boòng, Ia Vê, Bàu Cạn, Ia Tôr và thị trấn Chư Prông. Bước đầu, mô hình cải tạo vườn tạp đã mang lại hiệu quả nhất định. Nhiều hộ trước đây để đất đai hoang hóa, bỏ không vườn tược nay đã biết sử dụng để sản xuất, đem lại hiệu quả. Điều đặc biệt ý nghĩa của mô hình này là đã giúp đồng bào DTTS thay đổi nhận thức, sử dụng đất hiệu quả để tăng thu nhập gia đình.

Ông Bùi Văn Nghị-Chủ tịch UBND xã Ia Me, cho hay: “Năm nay, toàn xã được huyện cấp 630 cây bơ giống cho người dân thực hiện cải tạo vườn tạp. Đây là chương trình rất thiết thực và hiệu quả bởi diện tích đất vườn quanh nhà của người dân còn rất nhiều nhưng chỉ trồng vài cây cà phê mít, bời lời, cà đắng hoặc bỏ không, thu nhập không đáng kể. Mô hình này rõ ràng đã giúp người dân tận dụng vườn nhà để trồng cây ăn trái, tăng thêm nguồn thu cho gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông, ngay từ đầu, việc chọn giống cây trồng để thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp cho người dân đã rất khó khăn bởi diện tích đất vườn của người dân nhỏ và yêu cầu phải phù hợp với trình độ canh tác của họ cũng như có hướng tiêu thụ sản phẩm... Cơ quan chuyên môn của huyện cân nhắc lựa chọn và quyết định chọn giống cây ăn quả do  tính khả thi và hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng trong thời gian tới. Chủ trương của huyện là đẩy mạnh xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp cho hộ đồng bào DTTS bằng cây ăn quả, cây dược liệu để nâng cao thu nhập. Huyện phấn đấu mỗi năm đầu tư hỗ trợ cho vài trăm hộ. Trong công tác đầu tư từ các nguồn vốn hỗ trợ, chúng tôi ưu tiên các loại giống cây trồng đã được chứng minh phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và cơ cấu cây trồng của huyện.

Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

Gia Lai: Vụ lúa Đông Xuân 2023-2024 thắng lợi

(GLO)- Nhờ chủ động nguồn nước tưới từ các công trình thủy lợi, cộng với việc đưa các giống lúa mới chất lượng cao vào sản xuất nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 2023-2024 tăng đáng kể. Với giá lúa tăng 2-3 ngàn đồng/kg so với vụ trước, bà con nông dân trong tỉnh đã có một vụ sản xuất “thắng lợi kép”.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.