Tặng đồng phục và đồ dùng học tập cho học sinh huyện Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 23-7, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với đoàn từ thiện giáo viên Hà Nội và chùa Mỹ Thạch (thị trấn Chư Sê) trao tặng đồng phục, sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, xã Chư Pơng và Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo, xã Al Bá, huyện Chư Sê.

 Quang cảnh đoàn từ thiện trao quà cho học sinh Trường mẫu giao Hoa Pơ Lang. Ảnh: Hoàng Viên
Đoàn từ thiện trao quà cho học sinh Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang. Ảnh: Hoàng Viên

Tại Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang, đoàn đã trao quà gồm: 100 ba lô, 35 gường cá nhân, 35 bộ chăn gối, 35 căp lồng, 229 suất đồ dùng học tập (màu vẽ, bút chì, thẻ học chữ), 35 bộ đồng phục và 5 triệu đồng tiền mặt. Tại Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo, xã Al Bá, đoàn tặng quà gồm: 100 cặp sách, 30 thùng giấy, bảng tính, 1.000 quyển vở và 2.932 đầu sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, sách hướng dẫn dùng cho giáo viên, 114 bộ đồ dùng học tập dành cho tiểu học. Tổng trị giá các phần quà là 115 triệu đồng do nhóm giáo viên ở Hà Nội vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ. Dịp này, chùa Mỹ Thạch đã tặng 100 suất quà (bánh, kẹo) cho học sinh 2 trường, mỗi trường 50 suất, trị giá hơn 6 triệu đồng.

* Cũng trong ngày 23-7, Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện phối hợp với chùa Phước Viên (xã Hbông, huyện Chư Sê) và nhóm thiện nguyện “Vì một điều ước” (tỉnh Tiền Giang) tổ chức tặng quà cho người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn của xã Ia Ake, huyện Phú Thiện.

Theo đó, chương trình đã trao tặng 60 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho 60 người khuyết tật, người dân tộc thiểu số nghèo, khó khăn. Mỗi suất quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác kèm theo 100 ngàn đồng tiền mặt. Tổng trị giá 24 triệu đồng do nhóm thiện nguyện “Vì một điều ước” tỉnh Tiền Giang tài trợ.

 

HOÀNG VIÊN - HỒNG NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.