Tổ chức chương trình "An toàn giao thông-Vui bước đến trường"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-9, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức điểm chương trình “An toàn giao thông-Vui bước đến trường” năm học 2019-2020. Chương trình có sự đồng hành tài trợ của Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP).
Ban tổ chức trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Ảnh: Lê Hòa
Ban tổ chức trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Ảnh: Lê Hòa
Chương trình thu hút sự tham gia khoảng 400 học sinh đến từ 3 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Chư Prông gồm trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Lương Thế Vinh và Tiểu học Trưng Vương. Tại buổi lễ, ban tổ chức trao tặng 1.317 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đồng thời hướng dẫn thực hành 3 bước đội mũ bảo hiểm đúng cách cho học sinh, giáo viên, công nhân viên công tác tại 3 trường. Các em còn được hoà mình vào các phần thi sôi nổi, hào hứng đến từ 3 đội đại diện cho 3 trường: thi Rung chuông vàng-Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông học đường, thi vẽ tranh hùng biện về chủ đề an toàn giao thông và thi tiểu phẩm với các tiết mục sân khấu hoá tình huống tham gia giao thông thường gặp. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho cả 3 đội thi.
Bước qua năm thứ 5 triển khai tại Việt Nam, Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” do AIP tài trợ đã góp phần tích cực thay đổi hành vi, nhận thức trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là đối với trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy, xe đạp điện và xe đạp. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng cao điểm An toàn giao thông cho học sinh đến trường năm học 2019-2020. 
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).