Tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho 150 tài xế taxi Mai Linh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 ngày (26 và 28-9), Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai tổ chức chương trình đào tạo nội bộ “Phục vụ khách hàng bằng cả trái tim”; đồng thời phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông Đường bộ đến 150 lái xe taxi đang làm việc tại Công ty.
Nội dung chương trình tập huấn nhằm hướng dẫn, phổ biến kỹ năng để lái xe taxi nâng cao khả năng phục vụ khách hàng, góp phần xây dựng hình ảnh người lái xe taxi Mai Linh chuyên nghiệp, tận tụy; kỹ năng xử lý khi gặp tình huống bất ngờ: sản phụ sinh con trên đường tới bệnh viện, sơ cứu cho người gặp tai nạn giao thông...
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Pleiku phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đội ngũ lái xe taxi Mai Linh Gia Lai. Ảnh: Lê Hoà
Cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP. Pleiku phổ biến kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho đội ngũ lái xe taxi Mai Linh Gia Lai. Ảnh: Lê Hoà
Đặc biệt, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an TP.Pleiku còn phổ biến đến đội ngũ tài xế taxi kỹ năng, kiến thức giao thông an toàn: tuân thủ hệ thống biển báo hiệu, dừng đậu đỗ xe đúng theo quy định; chạy xe đúng thời gian, tốc độ cho phép; không được sử dụng các chất liên quan đến ma túy, không uống rượu bia trước khi lái xe... 
Nhân dịp này, 100% lái xe taxi của Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai đã ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.