Tích cực đấu tranh với tội phạm ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Ia Grai là một huyện biên giới có tội phạm ma túy hoạt động phức tạp. Song thời gian qua, Công an huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy nên tình hình đã có chuyển biến tích cực”-Thiếu tá Phạm Chính Nghĩa-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự-Ma túy-Kinh tế Công an huyện Ia Grai chia sẻ.

Theo đánh giá của Công an huyện Ia Grai, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn chủ yếu nổi lên tình hình trộm cắp tài sản, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là nhiều đối tượng trộm cắp tài sản có liên quan đến hành vi sử dụng ma túy. Tuy chỉ là trộm cắp “vặt” nhưng hoạt động của các đối tượng này ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trên địa bàn. Hơn nữa, với đặc thù là một huyện biên giới giáp ranh với các huyện: Đức Cơ, Chư Pah và TP. Pleiku nên một số đối tượng ở các vùng khác len lỏi đến Ia Grai để mua bán trái phép chất ma túy. Trước thực trạng này, ngoài việc đấu tranh, phòng-chống thì công tác giáo dục, gọi hỏi răn đe, đưa đi cai nghiện hoặc tổ chức cai nghiện tại nhà là vô cùng cần thiết để góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai).
Thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai).

Hiện trên địa bàn huyện Ia Grai có 114 đối tượng liên quan đến ma túy đang sinh sống tại 11/13 xã, thị trấn. Trong đó có 6 đối tượng thuộc nhóm cung cấp ma túy, 102 đối tượng thuộc nhóm sử dụng ma túy, 6 đối tượng vừa sử dụng vừa cung cấp. Các đối tượng này phần lớn đều từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp rồi tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hoạt động của các đối tượng thường không cố định, không hình thành tụ điểm mà thường xuyên thay đổi và chủ yếu diễn ra ở các khu vực vắng vẻ như: Vườn cao su, quán cà phê, nhà nghỉ...

Thiếu tá Phạm Chính Nghĩa cho biết, đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong từng vụ có số lượng không lớn nhưng để lại hệ lụy nhức nhối cho sức khỏe cá nhân, gia đình và xã hội... Riêng 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện Ia Grai đã bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 0,87099 gam heroin. Đồng thời, Công an huyện đã hướng dẫn quy trình, thủ tục cho Công an xã tham mưu với các ngành và Tòa án ra quyết định đưa đi cai nghiện 31 đối tượng (tăng 26 đối tượng so với cùng kỳ năm 2015). Qua phân tích các vụ việc cho thấy, hầu hết đối tượng phạm pháp còn rất trẻ, trong đó từ 18 đến 30 tuổi chiếm trên 60%.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an huyện Ia Grai đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động quần chúng tham gia phòng-chống tội phạm ma túy. Theo đó, Công an huyện đã phối hợp, hướng dẫn, duy trì hoạt động thường xuyên của 5 mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở (9 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật; 1 cổng làng an toàn về an ninh trật tự; 1 tổ liên gia tự quản; 2 câu lạc bộ phòng-chống mua bán phụ nữ, trẻ em; 1 tổ công nhân tự quản), 150 tổ tự quản với 724 thành viên, 150 tổ hòa giải với 450 thành viên, 52 tổ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, 5 tổ tự quản an toàn giao thông. Lực lượng Công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trên địa bàn làm tốt công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người sau cai nghiện ma túy khi họ tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, huyện đã quan tâm giúp họ thoát khỏi mặc cảm và tạo việc làm ổn định tại địa phương. “Trong 6 tháng đầu năm 2016, Công an huyện đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền tập trung về phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, chấp hành quy định về cư trú, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại 22 thôn, làng... Đồng thời, phối hợp thường xuyên với các cơ quan truyền thông phản ánh kịp thời tình hình hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đến các tầng lớp nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và phòng-chống tội phạm về ma túy đã góp phần hạn chế tình trạng trộm cắp xảy ra”-Thiếu tá Phạm Chính Nghĩa chia sẻ.

Lê Văn Nhung

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.