Những sự kiện nổi bật của tỉnh Lâm Ðồng năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà và thăm hỏi công nhân Công ty Dalat Hasfarm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà và thăm hỏi công nhân Công ty Dalat Hasfarm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa


 
* Thủ tướng dự hội nghị “3 trong 1” tại Ðà Lạt
 
Ngày 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “3 trong 1” gồm các nội dung: Triển lãm, quảng bá hình ảnh, vùng đất văn hóa, con người và giới thiệu nông sản của vùng; công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị; xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của Lâm Đồng và cả vùng Tây Nguyên nói chung.


 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng các sản phẩm chất lượng cao trong không gian Triển lãm ảnh Tây Nguyên Xanh - Hài hòa - Bền vững
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng các sản phẩm chất lượng cao trong không gian Triển lãm ảnh Tây Nguyên Xanh - Hài hòa - Bền vững


 
* Festival Hoa Ðà Lạt lần thứ IX
 
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX với chủ đề “Đà Lạt - Thành phố bốn mùa hoa” gồm 9 chương trình chính và hàng chục chương trình hưởng ứng, là sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế. Nét mới của Festival Hoa lần này là thời gian kéo dài từ tháng 11 đến hết năm 2022, không gian tổ chức các hoạt động trải rộng từ Đà Lạt đến Bảo Lộc, Lạc Dương và một số địa phương khác trong tỉnh.


 

Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu
Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt rực rỡ sắc màu


 
* Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc
 

Ngày 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP). Tuyến cao tốc này có chiều dài 66 km, tổng vốn đầu tư khoảng 17.200 tỷ đồng, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung; góp phần quan trọng trong việc mở rộng không gian, xây dựng, phát triển TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trở thành một vùng đô thị hiện đại.
 
* Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi tại Lâm Ðồng
 
Từ ngày 14 - 16/12, tại TP Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Chung khảo toàn quốc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022. Phát biểu chào mừng hội thi, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi nhấn mạnh, với tầm quan trọng của công tác giáo dục lý luận chính trị, hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; là dịp để các thí sinh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó tạo lan tỏa mạnh mẽ về công tác giáo dục lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên cả nước.

 

 Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho các thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc
Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho các thí sinh tham dự Chung khảo toàn quốc


* Tuần lễ vàng du lịch Lâm Ðồng
 
Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng với chủ đề “Đà Lạt - Thiên đường du lịch nghỉ dưỡng” diễn ra từ 23 - 30/4 với các không gian giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực và 10 chương trình hưởng ứng. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng, góp phần thực thiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch”; đồng thời phục hồi du lịch của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
 

 

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp  
Gian hàng giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp  


* Thành lập Trung tâm Giám sát và Ðiều hành thông minh huyện Lạc Dương, Ðạ Tẻh
 
Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh huyện Lạc Dương được ra mắt ngày 19/5, huyện Đạ Tẻh ra mắt ngày 27/12, với mục tiêu tạo nên một môi trường hành chính thân thiện, công khai, minh bạch; thiết lập cầu nối để người dân tiếp cận trực tiếp với chính quyền cũng như tạo nên môi trường kinh doanh, sân chơi công bằng cho tất cả các công ty, doanh nghiệp, người dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện; đồng thời phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo địa phương một cách trực tiếp, tức thời; phản ứng kịp thời với các diễn biến của xã hội.

 

 Huyện Lạc Dương đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh vào tháng 5/2022
Huyện Lạc Dương đưa vào vận hành chính thức Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh vào tháng 5/2022


 
*Lâm Ðồng có thêm 3 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
 
Năm 2022, các huyện là Đạ Tẻh, Lâm Hà và Cát Tiên đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Như vậy, đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 5 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


 

Lâm Hà đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
Lâm Hà đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới


 
* Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Ðồng lần V
 

Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng lần V với chủ đề “Âm vang cao nguyên” diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/3 tại huyện Đơn Dương với sự tham gia của 300 nghệ nhân người dân tộc thiểu số K’Ho, Mạ, Churu, M’nông của 12 đoàn nghệ nhân đại diện 12 huyện, thành trong tỉnh. Ngày hội nhằm tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa; tiếp tục duy trì, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Đồng thời, giới thiệu đến du khách hình ảnh một Lâm Đồng thân thiện, hiền hòa, hiện đại, mạnh mẽ và giàu bản sắc văn hóa.


 

Lâm Hà đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới
Lâm Hà đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới


 
* Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Ðồng lần V

 
Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng lần V với chủ đề “Âm vang cao nguyên” diễn ra trong 2 ngày 29 - 30/3 tại huyện Đơn Dương với sự tham gia của 300 nghệ nhân người dân tộc thiểu số K’Ho, Mạ, Churu, M’nông của 12 đoàn nghệ nhân đại diện 12 huyện, thành trong tỉnh. Ngày hội nhằm tôn vinh di sản văn hóa cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa; tiếp tục duy trì, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Đồng thời, giới thiệu đến du khách hình ảnh một Lâm Đồng thân thiện, hiền hòa, hiện đại, mạnh mẽ và giàu bản sắc văn hóa.

 


http://baolamdong.vn/chinhtri/202301/nhung-su-kien-noi-bat-cua-tinh-lam-ong-nam-2022-3151915/

Theo baolamdong
 

Có thể bạn quan tâm

Nghề rèn của người Mạ

Nghề rèn của người Mạ

Đời sống của người Mạ luôn gắn với núi rừng, nương rẫy. Để đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, các nghề thủ công truyền thống ra đời, trong đó có nghề rèn.