Pleiku: Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian qua của TP. Pleiku không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
 Người dân được tham khảo các kiến thức về pháp luật tại “Tủ sách pháp luật” của UBND xã Biển Hồ. Ảnh: N.T
Người dân được tham khảo các kiến thức về pháp luật tại “Tủ sách pháp luật” của UBND xã Biển Hồ. Ảnh: N.T
Xã Biển Hồ (TP. Pleiku) có 10 thôn làng, trong đó 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, việc phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được chính quyền địa phương quan tâm. Bên cạnh đó, công tác giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật... cũng được tổ chức thường xuyên. Nhờ vậy, người dân trên địa bàn xã đa số đều am hiểu pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao.
Ông Ksor Nú (làng Phung 1) chia sẻ: “Được chính quyền địa phương quan tâm, đến tận làng tuyên truyền, tôi đã hiểu rõ hơn về pháp luật. Tôi cùng với bà con chung tay giữ gìn trật tự thôn làng, đảm bảo an toàn giao thông, tham gia phòng-chống bạo lực gia đình... Khi đến UBND xã làm các thủ tục hành chính, tôi thấy các cán bộ xã lịch sự, nhiệt tình, giải quyết hồ sơ đúng hẹn”. Tương tự, ông Phan Hữu Điềm (thôn 3) cũng không còn e ngại về việc các hộ dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ông Điềm phấn khởi cho biết: “Nhờ chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán mà khu vực thôn 3 trật tự hơn, cuộc sống người dân ổn định, đi vào nền nếp, giao thông được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự được giữ vững”.
Để xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo từng tiêu chí. Bằng hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, TP. Pleiku đã xây dựng chuyên mục “Hỏi-đáp pháp luật” trên trang thông tin điện tử của UBND thành phố. Bên cạnh đó, Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố duy trì thường xuyên chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” phát 2 lần/tháng trên sóng phát thanh về các văn bản pháp luật... Ngoài ra, thành phố còn tổ chức hội nghị phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cho hơn 150 cán bộ, công chức của thành phố và xã, phường.
Năm 2017, TP. Pleiku triển khai công tác đánh giá công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, nội dung này đã được triển khai nghiêm túc, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; công tác lãnh đạo, điều hành, đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đã được quan tâm. Người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thành phố, Phòng Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cho các xã, phường; tham mưu cho UBND thành phố công nhận các xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kết quả, có 21/23 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 (trong đó 9/9 xã được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017), góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn thành phố.
Bà Trần Thị Tâm-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Pleiku-cho biết: Đối với những xã, phường chưa đạt chuẩn, thành phố sẽ tăng cường chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về ý nghĩa của công tác xây dựng, đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, phường thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bố trí kinh phí thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm của xã, phường. Thực hiện chi cho công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải, thanh toán thù lao cho hòa giải viên đối với từng vụ, việc theo đúng quy định của pháp luật... phấn đấu 100% xã, phường của thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null