Pleiku: Trên 80 cán bộ y tế tập huấn tiêm chủng mở rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong hai ngày (31-10 và 1-11), Trung tâm Y tế TP. Pleiku phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tập huấn tiêm chủng mở rộng cho trên 80 cán bộ y tế trên địa bàn thành phố và Bệnh viện 331.

z5987938953932-c75cb814c5047da27e962802c9ec994f.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn tiêm chủng mở rộng cho cán bộ y tế trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên truyền đạt các Quyết định, Nghị định, Thông tư liên quan trong công tác tiêm chủng mở rộng; các loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng; bảo quản, vận chuyển vắc xin tiêm chủng mở rộng; cách tính hệ số sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng an toàn trong tiêm chủng; xử trí phản ứng sau tiêm, giám sát phản ứng sau tiêm chủng; lập kế hoạch tiêm chủng; tổ chức buổi tiêm chủng; theo dõi, ghi chép, thống kê, báo cáo công tác tiêm chủng.

Qua tập huấn, các học viên được cập nhật các kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng góp phần chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm vắc xin cho trẻ

(GLO)- Tại các buôn làng vùng sâu của tỉnh Gia Lai, đội ngũ y tế cơ sở vẫn kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tiêm chủng cho trẻ. Những mũi tiêm ấy chính là “lá chắn” an toàn bảo vệ sức khỏe trẻ em, dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho cộng đồng.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

null