Pleiku đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tính đến đầu tháng 7-2020, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 70% kế hoạch. Hiện tại, chính quyền thành phố tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nhằm đảm bảo về đích trong thời gian sớm nhất.

Hoàn thành nhiều công trình quan trọng

Dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường TP. Pleiku có tổng mức đầu tư 42,653 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách thành phố, được chia thành 2 gói thầu. Gói số 1 dành cho đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài (từ đường Tôn Thất Tùng đến đường Lý Thường Kiệt) có chiều dài hơn 2 km và 4 đảo giao thông gồm: ngã ba Hàm Rồng, Lê Duẩn-Lý Thường Kiệt, Trường Sơn-Lê Đại Hành, Lê Thánh Tôn-Nguyễn Viết Xuân. Gói số 2 thuộc tuyến đường Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành (đoạn từ đường Hùng Vương đến ngã tư Biển Hồ) với tổng chiều dài 5,8 km.

chính quyền thành phố tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nhằm đảm bảo về đích trong thời gian sớm nhất.
Chính quyền TP. Pleiku tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án nhằm đảm bảo về đích trong thời gian sớm nhất. (ảnh internet)



Ông Hoàng Minh Nghĩa-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku-thông tin: Sau nhiều nỗ lực của nhà thầu, hiện tại, gói thầu số 1 gồm 54 trụ đèn sử dụng pin năng lượng mặt trời và 108 bóng đèn led có công suất 100 W đã đưa vào vận hành. Gói số 2 với 134 trụ đèn và 244 bóng đèn led công suất 100 W đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Công trình Trạm Y tế phường Ia Kring và Trạm Y tế xã Trà Đa cũng vừa hoàn thành. Trong đó, Trạm Y tế xã Trà Đa được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm và đưa vào hoạt động từ cuối tháng 5-2020. Nhờ đó, xã Trà Đa đã đạt tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. 
Ông Bùi Văn Phúc-Phó Chủ tịch UBND xã Trà Đa-cho biết: “Xã được thành phố ưu tiên xây dựng Trạm y tế có tổng mức đầu tư 2,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Cơ sở mới khang trang góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu”.


Một dự án quan trọng nữa cũng đang trên đà về đích là hệ thống kè chống sạt lở suối Hội Phú. Sau nhiều lần “lỡ hẹn”, dự kiến công trình sẽ về đích cuối năm 2020. Có chiều dài gần 2 km, dự án được chia làm 4 gói thầu. Trong đó, gói số 1 (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến hết cầu dân sinh 2) đã hoàn thành; gói số 2 (từ cầu dân sinh 2 đến hết cầu cơ giới 2) đã thực hiện được 95% khối lượng; gói số 3 (đoạn từ cầu cơ giới 2 đến đường Nguyễn Tri Phương) đã thực hiện 80% và gói số 4 (từ đường Nguyễn Tri Phương đến đường Nguyễn Trung Trực) hiện cũng đã đạt 60% khối lượng.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ

Năm 2020, tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của TP. Pleiku là trên 327 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, đến đầu tháng 7-2020, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện được 203,2 tỷ đồng, đạt 62,14% kế hoạch; đã giải ngân trên 213 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch.


 

 Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: H.D
Dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Hà Duy

Ông Hoàng Minh Nghĩa cho hay: “Thời gian qua, một số dự án gặp vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng, điển hình là dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú. Tuy nhiên, đến nay, thành phố cũng đã giải quyết xong, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo giải ngân theo kế hoạch. Các dự án khác cũng đang tăng tốc về đích, cố gắng không bị chậm trễ và không bị ảnh hưởng khi mùa mưa đến”.

Cũng theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, đến thời điểm này, có một số dự án đang chuẩn bị về đích như: Dự án chỉnh trang đô thị TP. Pleiku, phần đường Hai Bà Trưng đã thi công xong; đường Trần Phú đang trong giai đoạn hoàn thiện. Một số dự án chuyển tiếp cũng đang dần về đích (đạt gần 100% khối lượng) như: dự án cải tạo, nâng cấp đường Wừu (đoạn từ Lý Thái Tổ-Thống Nhất) có tổng mức đầu tư 10,43 tỷ đồng, khối lượng đạt 95%; dự án mở rộng, nâng cấp đường Cách Mạng tháng Tám (đoạn từ đường Phù Đổng đến đường Tôn Thất Tùng) có tổng mức đầu tư 41,8 tỷ đồng, khối lượng đạt 95,5%. Cùng với đó, công trình cải tạo hoa viên đường Nguyễn Viết Xuân cũng đã nghiệm thu bàn giao, đang làm thủ tục quyết toán dự án hoàn thành.

Riêng 15 công trình giao thông kế hoạch năm 2020, đến thời điểm này đã có 8 công trình thi công xong (1 công trình đã nghiệm thu, 7 công trình đang làm thủ tục nghiệm thu); còn lại 6 công trình đang triển khai thi công; 1 công trình (sửa chữa cầu treo Biển Hồ) đang trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Ngoài ra, thành phố còn một số công trình trọng điểm đang làm thủ tục đầu tư như: công trình xây dựng đường Hoàng Sa nối dài (đoạn nối từ đường Trường Chinh đến đường Nguyễn Chí Thanh) đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công; đường Quyết Tiến chuẩn bị lập báo cáo nghiên cứu khả thi; công trình di dời đường dây trung thế đường Lê Thánh Tôn-Lý Thái Tổ-Lê Đại Hành đang lập thủ tục lựa chọn nhà thầu.

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

Phường Hội Phú sẽ cưỡng chế thu hồi đất đối với 3 hộ dân phục vụ dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh

(GLO)- Ngày 10-4, UBND phường Hội Phú tổ chức họp ban cưỡng chế, quyết tâm xử lý dứt điểm 3 hộ gia đình chưa chấp hành bàn giao mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh.

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

Tăng tốc mở rộng cấp nước sạch đô thị

(GLO)- Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu nâng tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung lên 75,9%. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ngày càng trở thành “thước đo” chất lượng sống và năng lực quản lý đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

null