Phú Thiện thí điểm cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19 trong tình hình mới, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 thể nhẹ tại nhà. Theo đó, các trạm y tế lưu động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương theo dõi, quản lý, chăm sóc người bệnh, giúp họ yên tâm điều trị. 
Thành lập trạm y tế lưu động
Thời gian gần đây, mỗi ngày, huyện Phú Thiện ghi nhận 5-10 trường hợp dương tính với Covid-19, đa phần trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trường học. Nhằm giảm tải cho cơ sở y tế tuyến trên, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện quyết định triển khai thí điểm cách ly, điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại nhà. Trên cơ sở đó, mô hình trạm y tế lưu động được thành lập để chủ động chăm sóc các F0 theo phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Cả 4 thành viên gia đình ông Siu Un (thôn Tân Điệp, xã Ia Ake) đều dương tính với Covid-19 ngay sau kỳ nghỉ Tết. Hoang mang, lo lắng là tâm trạng chung của cả nhà vì không rõ nguồn lây cũng như chi phí điều trị, ăn ở. Sau khi khảo sát tình hình, chính quyền địa phương đã thống nhất cho cả gia đình ông Un được cách ly, điều trị tại nhà. “Được các y-bác sĩ đến tận nhà động viên, tư vấn, hỗ trợ thuốc men, tôi rất yên tâm. Cả gia đình biết cách tự theo dõi, kiểm tra sức khỏe và báo cáo hàng ngày với bác sĩ. Nhờ dùng thuốc theo chỉ dẫn kết hợp xông hơi thường xuyên, bệnh tình của mọi người không quá nghiêm trọng. Chúng tôi hy vọng nhanh khỏi bệnh để trở lại cuộc sống bình thường”-ông Un tâm sự.
Y-bác sĩ trạm y tế lưu động thăm khám, kiểm tra sức khỏe F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ảnh: Vũ Chi
Y-bác sĩ trạm y tế lưu động thăm khám, kiểm tra sức khỏe F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ảnh: Vũ Chi
Theo bác sĩ Phạm Chí Quang-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện, trạm y tế lưu động gồm 5 y-bác sĩ. Các thành viên trạm y tế này hoạt động độc lập, đảm nhận việc chăm sóc, hướng dẫn cách ly, điều trị F0 tại nhà. Hiện toàn huyện có 55 F0 đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà. Các y-bác sĩ phụ trách cấp phát thuốc, hướng dẫn F0 kiểm tra sức khỏe 2 lần/ngày, ghi chép vào sổ theo dõi và báo lại với nhân viên y tế. Khi phát hiện F0 có dấu hiệu bất thường hay diễn biến nặng thì sẽ chuyển viện, điều trị kịp thời. Trạm y tế lưu động phối hợp chặt chẽ với cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát các trường hợp F0 điều trị tại nhà đúng quy định.
Phát huy vai trò tổ Covid cộng đồng
Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi-thành viên tổ Covid cộng đồng thôn Tân Điệp-cho hay: Khi phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19, tổ Covid cộng đồng tiến hành kiểm tra nhà ở bệnh nhân, nếu đủ điều kiện sẽ đề nghị UBND xã ra quyết định cho phép cách ly, điều trị tại nhà. Theo đó, các F0 không triệu chứng nằm trong độ tuổi quy định, không có bệnh nền, không mang thai, không béo phì và đã tiêm đủ liều vắc xin, có khả năng tự chăm sóc bản thân, biết cách đo thân nhiệt, dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, có khả năng liên lạc với nhân viên y tế để được theo dõi sức khỏe, điều kiện nhà ở đảm bảo sẽ được cho cách ly tại nhà. Bản thân F0 phải ký cam kết tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ cũng như các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.
Tổ Covid cộng đồng kiểm tra, giám sát, hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ảnh: Vũ Chi
Tổ Covid cộng đồng kiểm tra, giám sát, hỗ trợ F0 cách ly, điều trị tại nhà. Ảnh: Vũ Chi
“Để F0 an tâm điều trị, ngoài theo dõi, giám sát, tổ Covid cộng đồng còn tư vấn thêm cho họ phương pháp xông hơi bằng thảo dược, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng, giúp mau chóng khỏi bệnh. Cùng với đó, chúng tôi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của các F0, hỗ trợ đi chợ giùm hoặc các nhu yếu phẩm, tạo động lực giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt, yên tâm điều trị bệnh”-chị Lợi chia sẻ.
Ông Bùi Văn Khiêm-Chủ tịch UBND xã Ia Ake-cho biết: Hiện tại, xã thí điểm cách ly điều trị cho 4 trường hợp F0 tại nhà. Khi người dân đã tiêm đủ liều vắc xin, tạo được miễn dịch cộng đồng thì việc cách ly F0 thể nhẹ tại nhà là cần thiết để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng-chống dịch bệnh, vừa sớm khôi phục phát triển kinh tế. Để đạt được hiệu quả, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc phối hợp với tổ Covid cộng đồng theo dõi, giám sát chặt chẽ F0, khi có diễn biến bất thường cần báo cáo ngay cho nhân viên Trạm Y tế xử lý, chuyển viện điều trị. Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi sự chung tay giúp sức của các Mạnh Thường Quân hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp F0 yên tâm cách ly, điều trị bệnh.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, công nghệ giáo dục hiện đại cho giáo viên Trường Quân sự Quân đoàn 34

(GLO)- Ngày 5-10, tại Trường Quân sự Quân đoàn 34, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) khai mạc lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học, công nghệ giáo dục hiện đại cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Nhà trường.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động.

Phân hiệu 1 Trường Thiếu sinh quân miền Trung sẵn sàng đi vào hoạt động

(GLO)- Chiều 27-9, tại phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận học sinh năm học 2026 - 2027 của Phân hiệu 1 - Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

null