

(GLO)-Tin từ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, đơn vị đã hoàn thiện nâng cao hai vở diễn: ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" và tuồng "Nhìn lại một vương triều" nhằm bổ sung tiết mục phục vụ nhân dân và tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2025.
(GLO)- Nếu có dịp đi qua đường Trường Sơn Đông, du khách sẽ bắt gặp những mái nhà rực rỡ, nổi bật giữa màu xanh vời vợi của núi rừng Gia Lai. Đó chính là nhà mồ của người Bahnar. Những công trình kỳ công và đầy tính thẩm mỹ ấy được tạo ra chỉ để... bỏ lại cho gió núi Trường Sơn.
(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân-Nhà nghiên cứu lý luận và phê bình văn học đã nhận xét trong phần lời tựa của sách: “Tập truyện ngắn “Sao cát xanh” của Nguyễn Thị Thanh Thúy là một hành trình văn chương đậm chất Tây Nguyên, nơi cuộc sống con người hòa quyện với thiên nhiên khắc nghiệt.
(GLO)- Từ miền biển Bình Định, những lưu dân “nước mặn” vượt núi lên cao nguyên tạo nên làng người Việt đầu tiên ở cửa ngõ Pleiku vào những năm 1920. Không chỉ xây chùa, dựng đình, họ còn gieo cốt cách hào sảng, hiếu học của "đất võ, trời văn" cho vùng quê An Phú.
(GLO)- Ngày 6-8, Ban tổ chức cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2025 công bố kết quả cuộc thi sau 5 tháng phát động.
(GLO)- Sáng 6-8, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt Tủ sách ở cơ sở và Thư viện Hy vọng. Đây là công trình văn hóa chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030
(GLO)- Phòng trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Bảo tàng Pleiku vừa hoàn thiện và chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đây là dự án giàu ý nghĩa trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản.
(GLO)- Sau những chuyến biểu diễn ở một số nước trên thế giới, khái niệm “xuất khẩu văn hóa” không còn xa lạ đối với các nghệ nhân vùng cao nguyên Gia Lai.
(GLO)- Với 3 tập thơ và 4 tập truyện ngắn, Lê Vi Thủy đem đến cho bạn đọc một bản hòa âm đa thanh sắc giữa thơ và truyện. Chị được đánh giá là giọng thơ mới lạ, thể hiện rõ trách nhiệm của người viết với vùng đất mình đang sống khi đưa chất liệu Tây Nguyên vào tác phẩm.
Trong hai ngày 3 và 4-8, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Sắc màu Trung Hoa”.
(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.
(GLO)- Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai xây dựng các tiết mục tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
(GLO)- Pleiku đang trong những ngày mưa dầm và gió cả. Ngồi nghe gió sột soạt từng cơn dọc theo mái nhà, thi thoảng, vài ba tiếng rơi lộp độp của chùm quả nhãn phía sát nhà bà Năm ở kế bên lại dội vào lòng tôi niềm thương nhớ khôn nguôi. Ký ức những mùa quả ngọt lại ùa về da diết.
(GLO)-Ngày 31-7, Thư viện tỉnh Gia Lai đã trao tặng 1 thiết bị nhận diện thông tin phục vụ công tác quản trị thư viện, cùng hơn 100 đầu sách, báo thiếu nhi cho “Tủ sách hy vọng” của Thư viện xã Tuy Phước.
(GLO)- Vào các năm 1984 và 1989, lễ hội Tây Sơn Thượng đạo từng được hai tỉnh Gia Lai-Kon Tum và Nghĩa Bình phối hợp tổ chức rất công phu và hoành tráng tại An Khê (thượng đạo) và Tây Sơn (hạ đạo). Hào khí nhà Tây Sơn được tái hiện giữa cồng chiêng, ngựa hí và trống trận.
(GLO)-Nhằm làm phong phú thêm các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, Đoàn Ca kịch bài chòi (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh) đã dàn dựng hai tiết mục đặc sắc phục vụ du lịch, gồm tiết mục múa “Tiếng gọi đại ngàn” và trích đoạn ca kịch bài chòi “Nữ tướng Bùi Thị Xuân”.
Doanh thu hạn chế của các phim hoạt hình Việt ra rạp dịp hè không hoàn toàn phản ánh chất lượng phim.
Trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 diễn ra đầu tháng 7, bộ phim “Love in Vietnam” đã chính thức được ra mắt, đánh dấu bước khởi đầu mới cho làn sóng khai thác du lịch Việt Nam qua điện ảnh Bollywood - một trong những trung tâm sản xuất phim lớn nhất thế giới.
(GLO)- Chiều 28-7, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Gia Lai (cũ) đã công bố kết quả cuộc thi năm 2025, với 5 tập thể và 53 cá nhân xuất sắc đạt giải.
(GLO)- Chương trình trải nghiệm nghệ thuật hát bội do Trường THPT FPT Quy Nhơn phối hợp với Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức vào sáng 23-7 đã góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa và để lại ấn tượng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong nước và bạn bè quốc tế.
(GLO)- Với cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa bản địa đặc sắc, xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đang hướng đến xây dựng mô hình kiểu mẫu về du lịch sinh thái kết hợp du lịch cộng đồng và phát triển các sản phẩm đặc trưng.
(GLO)- Tối 26-7, tại Quảng trường Chiến thắng An Lão (xã An Lão, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình văn nghệ lưu động kết hợp chiếu phim phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số Bahnar, H’re.
(GLO)- Tối 25-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức buổi báo cáo chương trình nghệ thuật phục vụ du lịch quảng bá nghệ thuật Tuồng và Ca kịch Bài chòi năm 2025.
(GLO)- Tối 24-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tọa đàm, giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.