Phú Thiện: Nhiều heo giống được cấp hỗ trợ ngã bệnh rồi chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để hỗ trợ người dân tái đàn, UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai Dự án phát triển chăn nuôi heo theo hướng chăn nuôi sạch liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, sau khi người dân nhận heo về nuôi thì một số con bị bệnh chết.

Nhiều hộ có heo chết

Với số vốn 1,7 tỷ đồng, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện phối hợp với Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Khánh Dân triển khai Dự án. Giữa tháng 2-2021, 458 con heo giống (heo cái lai nuôi sinh sản và heo đen địa phương) với trọng lượng 8-10 kg/con đã được cấp cho 229 hộ dân của 9 xã.

Tuy nhiên sau đó, heo bị bệnh, bỏ ăn nhiều ngày rồi chết. Một số hộ đem heo được cấp nuôi chung với đàn heo của gia đình khiến bệnh lây lan, thiệt hại nặng nề.

Hiện 2 con heo được cấp cho bà Nguyễn Thị Lường (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) chỉ còn lại 1 con. Ảnh: Khánh Phong
Hiện 2 con heo được cấp cho bà Nguyễn Thị Lường (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) chỉ còn lại 1 con. Ảnh: Khánh Phong

Bà Nguyễn Thị Lường (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng) được cấp 2 con heo giống về nuôi khoảng 15 ngày thì 1 con bị chết. “Heo ho nhiều, xù lông, bỏ ăn, không rõ nguyên nhân. Cán bộ thú y xã tiêm đủ loại thuốc nhưng 1 con không sống nổi, con còn lại cũng ngắc ngoải”-bà Lường nói.  

Ông Ngô Quang Hướng (cùng thôn) cũng nhận hỗ trợ 2 con heo giống kèm thêm thuốc kháng sinh và men tiêu hóa. Ông Hướng thả vào chuồng nuôi cùng với 5 con heo khác. Một thời gian sau, trong đàn xuất hiện 3 con heo bị bệnh.

“Tôi đã bỏ 250 ngàn đồng mua thuốc đặc trị để tiêm cho heo. Tuy nhiên, được 5-6 ngày thì da heo nổi hột. Sau đó, bệnh hen suyễn và bệnh đậu lan ra đàn heo làm 3 con chết. Mặc dù hành nghề thú y và có kinh nghiệm nuôi heo gần 30 năm nhưng tôi cũng không cứu được đàn heo”-ông Hướng cho hay.

Ông Ngô Quang Hướng (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng) bên đàn heo của gia đình. Ảnh: Khánh Phong
Ông Ngô Quang Hướng (thôn Thanh Trang, xã Ia Peng) bên đàn heo của gia đình. Ảnh: Khánh Phong

Cơ quan chuyên môn nói gì?

Trước tình trạng heo hỗ trợ tái đàn bị bệnh chết, ông Nguyễn Thế Hiếu Tâm-cán bộ thú y xã Ia Peng-cho biết: “Toàn xã có 15 hộ dân được cấp heo giống (2 con heo/hộ). Khi các hộ nhận heo thì cũng được cấp thuốc kháng sinh và hướng dẫn sử dụng cho heo. Tuy nhiên, sau một thời gian thì heo ngã bệnh rồi chết, không hiểu nguyên nhân vì sao. Riêng gia đình tôi cũng được hỗ trợ 2 con heo giống. Sau khi nhận về phát hiện heo bị phát ban nổi đậu, tôi đã sử dụng thuốc anggin và dental kháng sinh để tiêm nhưng 1 con đã chết”.

Tại xã Chư A Thai, bà Trần Thị Minh Tánh-cán bộ thú y xã-cho hay: Xã có 62 hộ dân được hỗ trợ tái đàn heo với tổng cộng 124 con. Tuy nhiên, đã có 9 con heo bị chết. Cán bộ thú y đã xuống kiểm tra và hướng dẫn bà con mua thuốc về tiêm, nhưng có con sống con chết.

Đại diện đơn vị cấp heo giống, ông Phạm Văn Dân-Giám đốc Hợp tác xã Khánh Dân-khẳng định: Heo giống được cấp đảm bảo chất lượng khi đã được cách ly, tiêm chủng đầy đủ. Sau khi cấp, heo đều khỏe mạnh. Heo bị bệnh có thể do lây nhiễm từ đàn heo nhà trước đó. Nhiều hộ dân được cấp heo hỗ trợ ở gần nhau nên khả năng lây lan càng cao. “Đối với những trường hợp có heo chết, heo bị bệnh thì chúng tôi đã có kế hoạch thu về, cấp lại con khác cho người dân”-ông Dân nói.

Trao đổi với P.V, ông Bùi Trọng Thành-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện-cho biết: Trong đợt này, huyện cấp 458 con heo giống, nhiều nhất là 2 xã Chư A Thai và Ia Yeng (mỗi xã 62 hộ). Sau khi triển khai, chúng tôi đã tổ chức tập huấn hướng dẫn cho bà con về kỹ thuật chăm sóc. Trước khi bàn giao, số heo giống đều đã lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra trong thời gian 21 ngày. Sau khi nhận heo về, người dân nếu thấy xảy ra vấn đề gì thì báo ngay cho địa phương để có sự phối hợp xử lý với điều kiện các hộ cam kết thực hiện: có chuồng trại, không nên nuôi nhốt chung với đàn heo nhà, giữ ấm, đảm bảo vệ sinh...

“Xã Ia Piar có 5 con heo bị chết thì Phòng đã cấp bổ sung cho người dân. Qua kiểm tra sơ bộ, chúng tôi cũng thấy một số hộ dân không thực hiện theo quy định chăn nuôi đã cam kết”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện thông tin.

KHÁNH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

Người dân đang tất bật chọn bình hoa đẹp để trang trí ngày Tết. Ảnh: D.L

Rộn ràng chợ truyền thống ngày cuối năm

(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Nhộn nhịp những chuyến đò chở Tết ra đảo.

Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xã Tuy Phước tổ chức “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chiều 13-2, tại khu vực Chợ Gò, UBND xã Tuy Phước tổ chức lễ phát động phong trào “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

null