Phú Thiện: Huy động gần 1,8 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 5-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết về ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 và phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022.
Theo báo cáo, tính đến ngày 15-8, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Phú Thiện đã huy động gần 1,8 tỷ đồng ủng hộ cho người nghèo trên địa bàn huyện. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chuyển về hỗ trợ trên 1 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” huyện vận động sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân và doanh nghiệp được trên 700 triệu đồng.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh
Từ nguồn tiền vận động được, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ, hỗ trợ xây mới 15 căn nhà “Đại đoàn kết” và nhà tình nghĩa; sửa chữa 10 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng số tiền là 900 triệu đồng; hỗ trợ 150 triệu đồng cho 26 hộ phát triển sản xuất; thăm và trao tặng 605 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ khó khăn nhân dịp lễ, Tết với tổng số tiền 450 triệu đồng; trao 117 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập với số tiền trên 22 triệu đồng.
Hội nghị cũng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện Phú Thiện năm 2022. Kết quả đã huy động sự ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” huyện của 28 tập thể và 17 cá nhân với số tiền trên 80 triệu đồng. 
NGỌC ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.