Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với Đảng ủy xã Pờ Tó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2023 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Huy

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh.

Làm việc với đoàn công tác có đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và một số cơ quan, ban, ngành cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pờ Tó.

Xã Pờ Tó có 1.910 hộ dân với 8.770 khẩu, trong đó có 1.035 hộ dân tộc thiểu số với 5.280 khẩu. Tại buổi làm việc, ông Vương Chí Thông-Phó Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo tình hình kinh tế-xã hội từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn xã ước đạt 93,3% kế hoạch, trong đó diện tích gieo trồng lúa Đông-Xuân, lúa vụ mùa, lúa rẫy và diện tích ngô, mỳ đều đạt 100% kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp thuộc các nguồn vốn đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình kỹ thuật. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Hiện tổng số trâu, bò ở xã là 7.564 con; 68.100 con heo, 192 con dê và đàn gia cầm trên 34 ngàn con.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Pờ Tó. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Pờ Tó. Ảnh: Anh Huy

Xã đã vận động người dân đăng ký trồng rừng tập trung với diện tích 97,82 ha và trồng 36.800 cây phân tán (tương đương 36,8 ha); giao rừng gắn với giao đất rừng sản xuất cho 28 hộ dân với 561,66 ha; giao đất rừng cho 9 hộ với diện tích 37,97 ha. Địa phương luôn chú trọng đến công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thu ngân sách đến nay đạt 155% so với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 152% so với kế hoạch HĐND xã giao đầu năm.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ bồn nước sinh hoạt đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguồn vốn chuyển giao phù hợp; phấn đấu đến cuối năm 2023 thôn Bi Giông về đích nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách xã hội được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng; những vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững….

Tại buổi làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác quan tâm chỉ đạo đầu tư đập tràn trên đoạn đường đến 2 làng: Bi Giông và Bi Gia; xây dựng bờ kè khu vực sạt lở tại thôn 4 và sớm đầu tư đoạn đường còn lại trên trục đường tỉnh 666 thuộc địa phận xã Pờ Tó;…Đối với những kiến nghị của địa phương, đại diện lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện và các sở, ban, ngành tham gia đoàn công tác đã trực tiếp giải đáp thỏa đáng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại đập tràn vào làng Bi Gia, Bi Giông. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái qua) cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại đập tràn vào làng Bi Gia, Bi Giông. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội xã Pờ Tó trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc; thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tập trung rà soát, đánh giá đúng thực chất về tình hình, thực trạng, số liệu liên quan đến công tác giảm nghèo và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, đảng viên, các cơ quan, ban ngành quan tâm, hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời củng cố, kiện toàn chức danh còn khuyết; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số và người theo tôn giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tranh thủ tối đa các nguồn lực, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đất sản xuất, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Huyện, xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà Đảng ủy-UBND xã Pờ Tó. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà Đảng ủy-UBND xã Pờ Tó. Ảnh: Anh Huy

Về kiến nghị của xã liên quan đến đoạn đường còn lại trên trục đường tỉnh 666 thuộc địa phận xã Pờ Tó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho hay, đoạn đường này nằm trong lộ trình đầu tư công giai đoạn 2024-2026 và sẽ được triển khai trong năm 2024. Đối với 10 kiến nghị của huyện liên quan đến việc thành lập thị trấn Ia Pa; rà soát, đo đạc, lập lại bản đồ địa chính; bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông,...Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây đều là những kiến nghị chính đáng, đoàn công tác ghi nhận và sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 6 cặp dê sinh kế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học-THCS Đinh Núp. Ảnh: Anh Huy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 3 từ trái sang) trao tặng 6 cặp dê sinh kế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học-THCS Đinh Núp. Ảnh: Anh Huy

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại đập tràn vào thôn Bi Giông, Bi Gia và thăm Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp. Đến thăm Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng nhà trường 1 bức tranh cùng số tiền 20 triệu đồng vào mô hình “Bếp ăn bán trú” và tặng 6 cặp dê giống (30 triệu đồng) vào mô hình trao sinh kế tặng học trò nghèo của nhà trường. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho Đảng ủy-UBND xã Pờ Tó cùng 1 bức tranh.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ các địa phương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(GLO)- Sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, không khí thi đua sôi nổi đang lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh Gia Lai. Từ vùng nông thôn đến đô thị, tất cả đều chung quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực.

Chi bộ khu phố Ngọc An Tây: Khơi dậy sức dân từ những mô hình thiết thực

(GLO)- Năm 2025, Chi bộ khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực. Với phương châm “Đảng viên đi trước, gương mẫu hành động”, Chi bộ đã khơi dậy tinh thần đồng thuận từ người dân để chung sức xây dựng khu phố khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 8 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 8 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 4 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Pleiku hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 5-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ động, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Trong không khí khẩn trương hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, toàn tỉnh Gia Lai đang tập trung cao độ để triển khai các bước chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ và đúng tiến độ.

Ông Phạm Huy Vũ (giữa) nhận quyết định giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, sau khi hoàn tất việc hợp nhất hai hội công chứng viên Gia Lai và Bình Định.

Ông Phạm Huy Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai sau hợp nhất

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sau khi hoàn thành việc sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai và Hội Công chứng viên tỉnh Bình Định trước đây theo chủ trương tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp.

BIDV Bình Định hướng về người dân vùng lũ. Ảnh ĐVCC

BIDV Bình Định hướng về bà con vùng lũ

(GLO)- Những ngày qua, BIDV Bình Định đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua nhiều hoạt động hết sức thiết thực, nhằm chia sẻ, tiếp sức cho bà con vùng ngập lũ vượt qua khó khăn.

null