Philippines và Thái Lan xuất hiện bệnh đầu mùa khỉ, các nước Đông Nam Á tăng cường cảnh giác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các nước Đông Nam Á đang triển khai nhiều biện pháp và khuyến nghị phòng-chống dịch đậu mùa khỉ sau khi Philippines và Thái Lan thông báo phát hiện ca bệnh đầu tiên.

Mới đây, ngày 21-8, nhà chức trách Thái Lan thông báo đã phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ ở du khách; đồng thời, nghi ngờ rằng đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể 1b tại nước này. Bệnh nhân là công dân châu Âu, từ một quốc gia ở châu Phi tới Thái Lan du lịch. Người bệnh sau đó đã được cách ly tại bệnh viện.

Một đứa trẻ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: toquoc.vn)
Một đứa trẻ mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Cộng hòa Dân chủ Congo. (Nguồn: toquoc.vn)

Trước đó, ngày 19-8, Bộ Y tế Philippines cũng thông báo đã phát hiện ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2024. Bệnh nhân là nam giới, 33 tuổi, người Philippines và chưa từng ra nước ngoài. Đây là ca bệnh thứ 10 được xác nhận tại nước này kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên vào tháng 7-2022.

Trước tình hình đó, Malaysia, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác ở Đông Nam Á đã tăng cường các biện pháp giám sát, phòng-chống và điều trị đối với bệnh đậu mùa khỉ.

Đơn cử, Malaysia đang tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế và tất cả du khách đến từ các nước có dịch đậu mùa khỉ đều phải theo dõi tình trạng sức khỏe, cụ thể là theo dõi triệu chứng trong vòng 21 ngày sau khi đến Malaysia. Còn tại Indonesia, du khách nước ngoài khi nhập cảnh vào nước này phải khai báo hồ sơ y tế và lịch sử đi lại gần đây bằng cách điền vào mẫu đơn tại cửa khẩu. Những du khách bị bệnh không được tiếp tục hành trình ở Indonesia.

Tại Singapore, Bộ Y tế nước này cho biết mặc dù rủi ro sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng trực tiếp đối với quốc gia này là thấp, song các biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng. Du khách đến Singapore được yêu cầu báo cáo các triệu chứng liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ (sốt, phát ban) và lịch sử đi lại.

Được biết, ngày 14-8 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ gây tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu (PHEIC), khi số ca nhiễm biến thể 1b tăng vọt tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan rộng ra ngoài biên giới. PHEIC là mức cảnh báo cao nhất của WHO đối với một dịch bệnh.

Bệnh đậu mùa khỉ thường gây ra các triệu chứng giống như cúm và các vết loét có mủ, có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc vật lý. Thông thường bệnh ở thể nhẹ, tuy nhiên, vẫn có nguy cơ gây tử vong hay dẫn tới biến chứng nghiêm trọng đối với trẻ em, thai phụ và những người có hệ miễn dịch suy yếu.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai triển khai cao điểm cấp chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

Gia Lai triển khai cao điểm cấp chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 506/KH-UBND về triển khai cao điểm cấp chữ ký số công cộng và tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT) trên ứng dụng VneID cho người dân, từ ngày 15-3 đến hết ngày 30-6-2025.

Thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

Thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

(GLO)- Những y-bác sĩ, điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh cũng như Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh luôn phải đối mặt với vất vả, khó khăn bởi bệnh tâm thần không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hành vi của người bệnh.

Ngành Y tế Gia Lai: 75 năm xây dựng và phát triển

Ngành Y tế Gia Lai: 75 năm xây dựng và phát triển

(GLO)- Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương trong từng giai đoạn lịch sử, triển khai hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

 Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

Việt Nam sắp có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng

(GLO)- Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC vừa ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Công ty dược phẩm Substipharm Biologics (Thụy Sĩ). Hai bên đã thống nhất sớm đưa về Việt Nam thêm nhiều vắc xin chất lượng cao và an toàn, đặc biệt là vắc xin phòng ngừa bệnh tay chân miệng do Enterovirus 71 (EV71) gây ra.