Philippines đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ và Trung Quốc trong việc bảo vệ một tuyến đường biển trọng yếu khi phiến quân Hồi giáo chuyển sang tấn công tàu biển quốc tế - giới chức bảo vệ bờ biển Philippines hôm nay (8.2) cho biết.
Manila không muốn tuyến đường biển Sibutu nằm giữa bang Sabah của Malaysia và miền Nam Philippines trở thành thiên đường của cướp biển hoạt động kiểu như hải tặc Somalia.
![]() |
Cướp biển - phiến quân Abu Sayyaf |
Tuyến đường biển có 13.000 tàu bè qua lại mỗi năm này là con đường nhanh nhất nối Australia với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Năm 2016, phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines đã tấn công nhiều tàu biển và bắt cóc hàng chục thủy thủ tại vùng biển nằm giữa Malaysia, Indonesia và Philippines để đòi tiền chuộc.
Indonesia đã cảnh báo khu vực này có thể sẽ trở thành "Somalia tiếp theo" và Cơ quan Hàng hải quốc tế cho rằng, vùng biển ngoài khơi miền Nam Philippines ngày càng trở nên nguy hiểm.
"Nếu các chủ tàu đi vòng qua khu vực này chỉ để tránh bị những phần tử khủng bố này tấn công thì chắc chắn, họ sẽ gánh chi phí phát sinh. Đó không chỉ là vấn đề đáng lo ngại của riêng Philippines, Indonesia hay Malaysia mà là của cộng đồng tàu biển quốc tế" - lãnh đạo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Joel Garcia nói.
Manila đã lên kế hoạch đề nghị đồng minh lâu năm của mình là Mỹ cùng tập trận chống cướp biển chung tại vùng biển ngoài khơi miền Nam Philippines - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ngày 7.2.
Tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị Trung Quốc tuần tra ngoài khơi vùng biển đang bị phiến quân Abu Sayyaf hoành hành, với lý do năm 2009, Bắc Kinh đã triển khai tàu hải quân tới Vịnh Aden để bảo vệ tàu Trung Quốc khỏi cướp biển Somalia.
Đề nghị của ông Duterte được đưa ra 1 ngày sau cuộc hội đàm với đặc phái viên Indonesia, người muốn biết Manila có kế hoạch đối phó với mối đe dọa cướp biển như thế nào trong khi Philippines là một trong những nước có lực lượng hải quân yếu nhất khu vực.
Ông Garcia cho biết, chi tiết về khả năng hợp tác tuần tra chung trên biển giữa Philippines và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được trao đổi trong một cuộc họp giữa lực lượng bảo vệ bờ biển hai bên tại Manila vào tuần tới.
Ông Lorenzana thông báo, Manila đã lên kế hoạch "hội đàm với Bộ Quốc phòng Trung Quốc về cách thức điều hành hoạt động tuần tra chung" ở ngoài khơi miền Nam Philippines.
Tố Uyên (Theo AFP)