Phiến quân Philippines bắt cóc 6 thủy thủ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng nay (11.11), một nhóm tay súng đã bắt cóc 6 thủy thủ Việt Nam và bắn bị thương một thủy thủ khác khi chúng tấn công tàu chở hàng MV Royal 16 của Việt Nam ở ngoài khơi vùng biển thuộc tỉnh Basilan, miền nam Philippines - khu vực được coi là thành trì của nhóm khủng bố Abu Sayyaf nổi tiếng với các vụ bắt cóc con tin để lấy tiền chuộc.

Tàu chở hàng đang trên đường tới thành phố Davao thuộc đảo Mindanao ở miền nam Philippines, song khi đi qua một eo biển cách đảo Basilan chưa đầy 20km thì bị một nhóm khoảng 10 tay súng chặn lại. Chúng đã leo lên boong tàu, khống chế và bắt giữ các thủy thủ.

Ảnh trên Facebook của tàu MV Royale 16.

Ảnh trên Facebook của tàu MV Royale 16.

2 thủy thủ, bao gồm một người bị thương, đã thoát được và được thủy thủ tàu Lorcon Iloilo của Philippines giải cứu.

Chỉ huy Lực lượng bảo vệ biển Philippines Jerome Cayabyab cho hay, 1 thủy thủ đã bị bắn và được chuyển tới bệnh viện địa phương.

Số phận của các thủy thủ hiện chưa được xác định sau khi nhóm phiến quân chuyển họ lên một chiếc tàu nhỏ hơn.

Tờ Mindanao Examiner của Philippines đưa tin, nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf bị tình nghi đã thực hiện vụ tấn công và bắt cóc các thủy thủ Việt Nam trên tàu MV Royal 16. Thuyền trưởng của tàu cũng nằm trong số 6 người bị bắt cóc.

Trong khi đó nhật báo Inquirer cũng của Philippines dẫn lời phát ngôn viên của Tư lệnh Tây Mindanao, ông Filemon Tan Jr., cho biết họ đã nhận được báo cáo từ Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines rằng tàu MV Royal 16 đã bị các tay súng tấn công gần đảo Sibago ở thành phố Lamitan của Basilan. Ngay lập tức, Lực lượng bảo vệ bờ biển đã lệnh cho tàu chở hàng MV Lorcon Iloilo đang ở gần đó tới ứng cứu.

Philippines đang triển khai các lực lượng để tìm kiếm và giải cứu các thủy thủ bị bắt cóc.

Basilan là một trong 5 tỉnh thuộc vùng tự trị Hồi giáo Mindanao ở miền nam Philippines.

Đây là vụ bắt cóc thứ hai ở vùng biển phía nam Philippines trong vòng 1 tuần qua.

Trước đó (7.11), nhóm Abu Sayyaf đã bắt cóc một công dân Đức. Quân đội Philippines cho biết, 1 phụ nữ - người được cho là đi cùng với công dân bị bắt cóc nói trên - đã được phát hiện chết trên một chiếc thuyền trôi lênh đênh trên vùng biển ngoài khơi một hòn đảo gần Basilan.

Vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng của Việt Nam diễn ra chỉ vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo Philippines và Malaysia nhất trí tăng cường hợp tác hàng hải tại khu vực biên giới hai nước nhằm ngăn chặn cướp biển.

Philippines đã cho phép các lực lượng kiểm soát biển của Malaysia và Indonesia truy đuổi những kẻ bắt cóc trên vùng biển nước này, một nỗ lực nhằm đối phó với những hoạt động bắt cóc con tin của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf.

Hồng Hà (Theo Reuters, Inquirer, AFP)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null