Sau vài ngày nắng đến nắng nóng 34-36 độ C, từ ngày mai, 24-4, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ bắt đầu giảm rõ rệt, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông.

Tình trạng nắng nóng diện rộng sẽ tạm thời chấm dứt, nhiệt độ ban ngày lùi về ngưỡng 27-30 độ C, thấp hơn khoảng 5-7 độ so với những ngày đầu tuần.
Nguyên nhân dẫn đến thời tiết thay đổi nhanh chóng như vậy là do miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống từ phía Bắc. Dù không quá mạnh, nhưng khi kết hợp với rìa phía nam của rãnh áp thấp gây hội tụ ẩm trên mực khí quyển cao, khối không khí lạnh này đủ sức tạo ra vùng mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông trên diện rộng.
Trước khi không khí lạnh tràn về, khu vực Bắc bộ và Trung bộ đã trải qua nhiều ngày nắng đến nắng nóng với nền nhiệt cao, trung bình khoảng 35-37 độ C, có nơi chạm ngưỡng 39 độ.
Khi lớp không khí nóng, ẩm và bất ổn định bị tác động bởi luồng không khí lạnh hơn ở phía Bắc sẽ dễ dàng bốc lên, ngưng tụ thành mây dông. Đây là điều kiện điển hình cho những cơn mưa dông mạnh, có thể kèm theo lốc, sét và gió giật nguy hiểm.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là đặc điểm thường thấy trong giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc, nhất là vào tháng 4, khi những đợt không khí lạnh cuối mùa vẫn còn hoạt động xen kẽ với các pha nắng nóng đầu hè. Mỗi khi có sự tương tác giữa hai hình thái khí quyển này, thời tiết thường biến động nhanh, khó lường.
Trong khi đó, tại TPHCM và khu vực Nam bộ, nắng nóng vẫn duy trì trong ngày 23 và 24-4 với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-36 độ C. Từ ngày 25-4 trở đi, mưa rào và dông cục bộ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối, giúp nền nhiệt hạ nhiệt nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết ở khu vực phía Nam nhìn chung vẫn ổn định với hình thái chủ đạo là oi nóng vào ban ngày, đặc trưng của giai đoạn đầu mùa mưa.
Theo PHÚC VĂN (SGGPO)