Phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 19-2, tại Tiểu hoa viên khu dân cư Km 4-5, đường Phan Đăng Lưu (TP. Buôn Ma Thuột), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021.

Đến dự lễ phát động có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố và nhân dân trên địa bàn.

 

 Đại biểu tham dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.
Đại biểu tham dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021.


Trong thời gian qua, công tác trồng, quản lý cây xanh, quản lý bảo vệ rừng, trồng cây phân tán được UBND TP. Buôn Ma Thuột quan tâm, triển khai định kỳ hằng năm. Năm 2020, thành phố đã triển khai trồng được 1.800 cây, nâng tổng số cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 lên 50.000 cây; diện tích đất cây xanh trong đô thị đạt 8,03m2/người và diện tích đất cây xanh toàn thành phố đạt 17,17m2/người.

Tính đến cuối năm 2020, diện tích đất có rừng của thành phố trên 1.589 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên trên 316 ha, rừng trồng gần 1.273 ha, độ che phủ rừng của thành phố đạt 4,2%. Diện tích rừng trồng được chăm sóc, bảo vệ tốt, đã mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, phát huy tác dụng phòng hộ, giảm thiểu tác hại do thiên tai gây ra.


 

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát động kêu gọi người dân hưởng ứng trồng cây.
Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng phát động kêu gọi người dân hưởng ứng trồng cây.


Tại lễ phát động, đồng chí Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố cần phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Đây sẽ là việc làm thiết thực, kết hợp với sự chung tay đóng góp của người dân, cán bộ, đảng viên công chức và cộng đồng, trong đó hệ thống cây xanh, thảm cỏ sẽ là điểm nhấn tạo cảnh quan xanh mát, thân thiện với môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động.
Đại biểu tham gia trồng cây sau lễ phát động.


Sau lễ phát động, các đại biểu và người dân đã tiến hành trồng 40 cây sao đen tại Tiểu hoa viên khu dân cư Km 4-5, đường Phan Đăng Lưu (phường Tân An).
 

Theo Thúy Hồng (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null