Phải hoàn thành đường nối Ninh Thuận - Lâm Đồng trước khi sáp nhập tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu H.Đức Trọng sớm giải phóng mặt bằng 0,4 km còn lại để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đường nối từ Tân Sơn (Ninh Thuận) đến Tà Năng (Lâm Đồng), trước khi sáp nhập tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp với các địa phương, cùng các ban ngành vào chiều 13.5, để tìm cách tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng 0,4 km nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án đường nối từ Tân Sơn (Ninh Thuận) đến Tà Năng (Lâm Đồng), trước khi sáp nhập tỉnh.

Gấp rút thi công đoạn từ xã Ma Nới, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến xã Tà Năng, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) để kịp hoàn thành trước khi sáp nhập tỉnh. ẢNH: L.V
Gấp rút thi công đoạn từ xã Ma Nới, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến xã Tà Năng, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) để kịp hoàn thành trước khi sáp nhập tỉnh. ẢNH: L.V

Theo đó, cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận, cùng UBND H.Đức Trọng, các xã Đạ Quyn và Tà Năng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận, cho biết dự án đường nối từ TT.Tân Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận) đến ngã tư xã Tà Năng, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) có tổng chiều dài là 63,32 km, với tổng vốn đầu tư 1.490 tỉ đồng.

Đoạn thành phần 1, từ TT.Tân Sơn đến xã Ma Nới (Ninh Thuận) đã hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 12.2023. Riêng đoạn thành phần 2, từ xã Ma Nới đến ngã tư Tà Năng, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) dài 41,03 km, trong đó có 17,1 km trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục triển khai.

Đoạn thành phần 1, từ TT.Tân Sơn đến xã Ma Nới hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 12.2023. ẢNH: CTV
Đoạn thành phần 1, từ TT.Tân Sơn đến xã Ma Nới hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 12.2023. ẢNH: CTV

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 vừa qua, đơn vị thi công là Công ty CP đầu tư xây dựng - thương mại dịch vụ Trường Thịnh Phát, huy động hơn 100 công nhân cùng các phương tiện máy móc làm xuyên lễ nhằm bảo đảm tiến độ để kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 30.9.2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận cho biết thêm, đối với các đoạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị thi công. Tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 65% tổng giá trị hợp đồng. Các đơn vị thi công đang tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh thi công nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Đơn vị thi công đoạn từ xã Ma Nới tới ngã tư Tà Năng làm việc xuyên lễ nhằm thông xe kỹ thuật trước khi sáp nhập tỉnh. ẢNH: L.V
Đơn vị thi công đoạn từ xã Ma Nới tới ngã tư Tà Năng làm việc xuyên lễ nhằm thông xe kỹ thuật trước khi sáp nhập tỉnh. ẢNH: L.V

Theo báo cáo, với 17,1 km trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hiện vẫn còn 0,4 km vướng mắc giải phóng mặt bằng, trong đó có 0,2 km đất của 3 hộ dân trên địa bàn xã Đạ Quyn (Đức Trọng) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; 0,2 km đất lộ giới.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Ninh Thuận đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng để có thể đẩy nhanh tiến độ, bàn giao tuyến đường trước khi thực hiện sáp nhập tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp tìm cách tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ dự án đường Tân Sơn - Tà Năng. ẢNH: L.V
Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp tìm cách tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ dự án đường Tân Sơn - Tà Năng. ẢNH: L.V

Ông Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu UBND xã Đạ Quyn, xã Tà Năng và UBND H.Đức Trọng đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường Tân Sơn - Tà Năng.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null