Ông Thaksin bất ngờ lên tiếng trước cuộc bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã kêu gọi đoàn kết trong cuộc gặp với các thành viên Đảng Puea Thai ở Hồng Kông, trước thời điểm cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào cuối năm nay.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters
Nhiều người đang theo dõi xem Đảng Puea Thai sẽ hành động như thế nào tại cuộc bỏ phiếu mà chính quyền quân sự đã cam kết tổ chức vào tháng 11 tới dù nó có khả năng sẽ bị trì hoãn.
Hôm 19-2, một số thành viên Đảng Puea Thai cho biết họ đã ở châu Á từ đầu tháng này, sau đó tới thăm Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore.
Một thành viên tên Prayuth Siripanich nói với Reuters rằng 10 nghị sĩ đã đáp máy bay tới Hồng Kông vào cuối tuần trước và trở lại Thái Lan ngày 19-2.
"Ông Thaksin yêu cầu các nghị sĩ đoàn kết và không phá vỡ sự đoàn kết đó. Ông ấy yêu cầu các nghị sĩ gặp gỡ cử tri vì cuộc bầu cử đang đến gần"-ông Prayuth cho biết.
Phát ngôn viên Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia Thái Lan (NCPO) Piyapong Klinpan cho biết các cơ quan liên quan - bao gồm cảnh sát - đang theo dõi ông Thaksin và em gái, bà Yingluck Shinawatra.
Ông Thaksin là người sáng lập Công ty Advance Info Service Pcl, nhà khai thác điện thoại di động lớn nhất tại Thái Lan. Ông làm thủ tướng từ năm 2001-2006 rồi bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự và bị kết án vắng mặt hồi năm 2006 về cáo buộc xung đột lợi ích.
Còn bà Yingluck được bầu làm thủ tướng vào năm 2011 nhưng cũng bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014.
Bà Yingluck rời khỏi Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái, vài tuần trước khi toà án tối cao kết án vắng mặt bà 5 năm tù giam về tội tắc trách trong chương trình trợ giá lúa gạo.
Các nguồn tin trong Đảng Puea Thai tiết lộ bà Yingluck đang ở Anh nhưng chưa có xác nhận chính thức.
Phạm Nghĩa (Reuters/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.