"Ông môi trường" ở làng Iắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ là một hòa giải viên tích cực, ông Kpuih Boong-Bí thư chi bộ làng Iắt (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, Gia Lai) còn được mệnh danh là “ông môi trường” bởi có nhiều đóng góp trong việc giúp làng hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Ông Boong cho biết, làng Iắt có 78 hộ nuôi heo và bò. Trước đây, hầu hết người dân đều chăn nuôi theo hình thức thả rông nên gia súc phóng uế gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, năm 2010, ông Boong quyết định vận động người dân làm chuồng cho đàn gia súc để đảm bảo vệ sinh chung. Đặc biệt, giữa năm 2010, sau khi dành được một khoản tiền từ bán cà phê, ông Boong mua vật liệu rồi kêu gọi họ hàng giúp ngày công xây chuồng để làm gương cho người dân. “Thay đổi thói quen chăn nuôi thả rông của bà con không phải là chuyện một sớm, một chiều. Vì vậy, tôi chủ động làm trước thì người dân mới tin và làm theo”-ông Boong bày tỏ.
  Ông Kpuih Boong (trái) đi thăm một hộ trong làng đã làm chuồng cho đàn gia súc.  Ảnh: N.H
Ông Kpuih Boong (trái) đi thăm một hộ trong làng đã làm chuồng cho đàn gia súc. Ảnh: N.H

Ông Nguyễn Văn Tiền-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Boòng: “Nhờ sự tích cực hòa giải, vận động của ông Kpuih Boong nên người dân làng Iắt luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chăm chỉ làm ăn, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong việc gìn giữ vệ sinh môi trường. Vì thế, ông Boong nhiều lần được Chủ tịch UBND huyện và các ngành, các cấp khen thưởng”.

Do cuộc sống của dân làng thời điểm đó rất khó khăn nên ông Boong đã vận động các hộ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu và trích một phần từ thu nhập để mua vật liệu. Những hộ có điều kiện thì làm chuồng xây lợp mái tôn, hộ khó khăn hơn thì đến các địa phương khác tìm kiếm thêm lá tranh về làm phần mái che nhằm tiết kiệm chi phí. Cùng với đó, ông vận động người dân trong làng hỗ trợ nhau về ngày công. Nhờ đó, đến nay, hầu hết các hộ dân trong làng đều đã thực hiện việc làm chuồng trại cho gia súc, môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể. Cách làm này còn giúp thu gom được lượng phân bón để chăm sóc cây trồng.
Dẫn chúng tôi ra xem đàn bò phía sau nhà, ông Kpuih Nhoăih cho biết: Trước đây, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình ông chỉ làm phần mái che cho đàn bò. Tuy nhiên, do phần mái che này được làm ngay phía trước nhà nên mỗi lần trời mưa, phân bò thấm nước chảy lan ra sân vườn và con đường phía trước nhà gây ô nhiễm. Sau khi được ông Boong vận động, gia đình ông Nhoăih mua vật liệu và xây chuồng phía sau vườn nhà. “Nhờ có chuồng, lượng phân bón gom được nhiều hơn nên tôi đầu tư vào chăm sóc 8 sào cà phê, 1 ha lúa và còn dư để cho con cái chăm sóc vườn cây. Nhờ đó, năng suất vườn cây tăng lên, mỗi năm thu được trên 70 triệu đồng sau khi trừ chi phí (chưa kể tiền bán bò-P.V)”-ông Nhoăih nói. Tương tự, ông Kpuih Inh chia sẻ: “Trước đây, nhà tôi không làm chuồng nên đàn bò và heo hay bị bệnh. Từ khi làm chuồng, đàn gia súc phát triển khỏe mạnh hơn. Gia đình còn tận dụng phân chuồng để trồng rau xanh”.
Nhận xét về ông Boong, ông Rơ Mah Men-Trưởng thôn Iắt-cho hay: Năm 2019, làng Iắt được chọn làm điểm xây dựng làng nông thôn mới. Nhờ tích cực trong vận động người dân hưởng ứng tham gia phong trào, trong đó có vai trò của Bí thư chi bộ Kpuih Boong mà đến nay làng đã đạt được 18/19 tiêu chí. Đặc biệt, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm vốn khó đạt nhưng đến nay làng Iắt đã hoàn thành. 
 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.