Oanh Kiều: Tôi không chọn scandal để nổi tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Oanh Kiều thừa nhận làm nghệ thuật ai cũng mong muốn tỏa sáng nhưng cô không thích tạo 'drama' để được biết đến.
Oanh Kiều hài lòng với công việc và chỗ đứng hiện tại trong nghề. Ảnh: ĐPCC

Oanh Kiều hài lòng với công việc và chỗ đứng hiện tại trong nghề. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Oanh Kiều sinh năm 1989, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, lối diễn xuất tự nhiên. Nữ diễn viên từng tham gia phim truyền hình Tiếng sét trong mưa, Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp, Lỗi đạo cang thường... và nhiều phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn, Dạ cổ hoài lang, Về quê ăn tết, Trạng Tí, Nắng 3: Lời hứa của cha, Người lắng nghe... Cô từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Điện ảnh Nghệ thuật châu Á 2021 với vai diễn An Nhiên trong Người lắng nghe.

Mới đây, nữ diễn viên có dịp tái xuất màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình mang tên Lụa của TFS. Trong phim, Oanh Kiều vào vai Khánh Thư, một cô gái xinh đẹp, nhiệt huyết với ngành thiết kế thời trang. Vì hoàn cảnh gia đình, Thư phải gác lại việc học một thời gian và chuyển sang học nghề khác. Thời gian sau, cô vào làm việc tại một công ty thời trang và vướng vào chuyện tình tay ba với Minh (Mã Hiểu Đông) và Thành Trung (Đạt Nguyễn).

Nữ diễn viên có mối tình tay ba lãng mạn nhưng cũng nhiều nước mắt giữa Đạt Nguyễn (trái) và Mã Hiểu Đông trong phim mới. Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên có mối tình tay ba lãng mạn nhưng cũng nhiều nước mắt giữa Đạt Nguyễn (trái) và Mã Hiểu Đông trong phim mới. Ảnh: ĐPCC

Vốn quen thuộc với dạng vai hiền lành, lam lũ, cam chịu trên màn ảnh, người đẹp 8X cho biết cô khá thích thú khi được vào vai nữ chính mạnh mẽ, quyết liệt và đôi khi có chút tàn nhẫn trong dự án mới. Chia sẻ với Thanh Niên, Oanh Kiều khẳng định với phim Lụa, cô sẽ mang đến hình ảnh mới, nhiều màu sắc cho khán giả. "Tôi may mắn khi sở hữu gương mặt hiền, nhưng bên trong nội lực của tôi rất mạnh, không phải là kiểu cô gái dịu dàng nên khi thể hiện nhân vật cũng nhiều màu sắc. Tôi thích được thử thách ở nhiều dạng vai để được mọi người công nhận là một diễn viên thực lực", cô bày tỏ.

Tiết lộ thêm về vai diễn, Oanh Kiều cho biết trong phim này cô và Đạt Nguyễn có khá nhiều cảnh tình cảm lãng mạn. Nhờ kinh nghiệm đóng phim đã lâu nên không gặp khó khăn khi thực hiện. Trái ngược với Oanh Kiều, diễn viên trẻ Đạt Nguyễn lại khá bối rối khi đóng cảnh hôn với đàn chị. Nữ diễn viên phải là người động viên, còn truyền thêm kinh nghiệm, chỉ dẫn để đồng nghiệp hoàn thành.

Ngoài Oanh Kiều, bộ phim Lụa có sự tham gia của các diễn viên Mã Hiểu Đông, Đạt Nguyễn, Bella Mai, Mai Huỳnh, NSƯT Công Ninh, Kiều Trinh, Huỳnh Trang Nhi, Ngọc Tưởng, ca sĩ Vũ Hà, Lâm Thanh Sơn... Dự án do hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất. Phim dài 31 tập, được khởi chiếu từ ngày 6.3 trên kênh HTV7. Ảnh: ĐPCC

Ngoài Oanh Kiều, bộ phim Lụa có sự tham gia của các diễn viên Mã Hiểu Đông, Đạt Nguyễn, Bella Mai, Mai Huỳnh, NSƯT Công Ninh, Kiều Trinh, Huỳnh Trang Nhi, Ngọc Tưởng, ca sĩ Vũ Hà, Lâm Thanh Sơn... Dự án do hãng phim Truyền hình TP.HCM (TFS) sản xuất. Phim dài 31 tập, được khởi chiếu từ ngày 6.3 trên kênh HTV7. Ảnh: ĐPCC

Với Oanh Kiều, không chỉ là diễn cảnh tình cảm, lãng mạn với đồng nghiệp mà cô cũng không hề ngại nếu được yêu cầu đóng cảnh nóng. Cô cho rằng khi đã là diễn viên thì sẽ cố gắng hết sức, không nề hà bất cứ điều gì. Dù vậy, người đẹp nhấn mạnh chỉ đóng cảnh nóng nếu đó là cảnh cần thiết để xây dựng nên câu chuyện của phim. Còn với những cảnh nóng để thu hút sự chú ý, câu view thì cô sẽ từ chối.

Oanh Kiều được đánh giá là diễn viên thực lực, hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng tên tuổi vẫn chưa thật sự tỏa sáng. Trước vấn đề này, nữ diễn viên thẳng thắn: "Tôi thấy mình đã có những vai diễn mà bản thân cố gắng làm tốt nhất có thể, chạm đến cảm xúc của người xem. Với tôi, việc để khán giả nhớ đến mình với hình ảnh một cô gái hiền lành, lam lũ trên phim, nhớ những nhân vật tôi từng đóng đã là hạnh phúc. Tất nhiên làm diễn viên thì ai cũng muốn tỏa sáng nhưng con đường để nổi tiếng sẽ khác nhau. Tùy vào lựa chọn của mỗi người nhưng bản thân tôi không thích chọn scandal để nổi tiếng. Tôi hài lòng với những gì mình cố gắng để đem đến những tác phẩm hay cho khán giả".

Người đẹp bày tỏ chỉ cần được khán giả nhớ đến qua các nhân vật trong phim đã là hạnh phúc. Ảnh: ĐPCC

Người đẹp bày tỏ chỉ cần được khán giả nhớ đến qua các nhân vật trong phim đã là hạnh phúc. Ảnh: ĐPCC

Về chuyện tình cảm, Oanh Kiều cho biết cô vẫn còn độc thân ở tuổi 34. Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa tâm sự cô rất muốn tìm một người đồng hành cùng mình cả trong công việc và cuộc sống nhưng chưa gặp may mắn. Bày tỏ về tiêu chuẩn chọn người yêu, cô thẳng thắn: "Tôi không đặt ra một hình mẫu cụ thể mà chỉ cần người đó khiến tim mình rung động thì sẽ yêu. Tôi không bao giờ đưa ra mục tiêu phải lấy người như thế này hay thế kia. Với tôi, cảm xúc là quan trọng nhất, việc người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn đều không phải là rào cản, miễn là mình thấy hạnh phúc".

Có thể bạn quan tâm