(GLO)- Nhằm nâng cao giá trị nông sản, tạo “bệ phóng” để phát triển nông nghiệp sạch, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh hoạt động chứng nhận VietGAP cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp và bà con nông dân.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã vượt khó vươn lên thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Với tính cần cù, sáng tạo, họ không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
(GLO)- Đã thành thông lệ, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn để quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Vốn là cô giáo trường làng, nhưng Vương Thị Thương lại có “duyên nợ” với đặc sản quê hương nên cô đã quyết định rời xa mái trường về khởi nghiệp với nghề làm hồng sấy dẻo treo gió.
(GLO)- Đak Đoa là huyện đầu tiên ở Gia Lai duy trì phiên chợ nông sản an toàn định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, thu hút đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm. Đây là cách làm hay, giúp các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp và hộ gia đình nâng tầm giá trị nông sản sạch, đặc trưng của địa phương.
(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường về nông sản sạch, nhiều nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư xây dựng mô hình sản xuất an toàn, đồng thời chủ động tìm hướng tiêu thụ sản phẩm.
(GLO)- Những ngày này, khi đến với nhà vườn tại huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai), ta sẽ được thưởng thức hương vị đặc trưng, béo ngậy, thơm nồng của sầu riêng. Tuy chưa phải vùng chuyên canh lớn như các địa phương khác nhưng sầu riêng ở đây được trồng theo hướng sản xuất nông sản sạch, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
(GLO)- Huyện Phú Thiện là địa phương thứ 3 ở Gia Lai thành lập trung tâm chuyên trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và nông sản sạch. Mô hình này góp phần đưa các sản phẩm chất lượng, uy tín đến người tiêu dùng với giá cả cạnh tranh nhất.
(GLO)- Những phiên chợ nông sản an toàn được tổ chức vào dịp đầu năm trên địa bàn huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch đến với người tiêu dùng.
(GLO)- Chúng ta đã kêu gọi rất nhiều về chuyện sản xuất nông sản sạch theo chuỗi, có nguồn gốc xuất xứ và liên kết với doanh nghiệp để có đầu ra ổn định cho sản phẩm.
(GLO)- Theo đuổi giấc mơ nông nghiệp xanh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Xanh Thiên Hưng (TP. Pleiku) đã trực tiếp đến từng nông trại để chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn quy trình sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học EMINA. Thông qua đó, Công ty từng bước xây dựng chuỗi liên kết nhằm tìm kiếm thị trường, hỗ trợ nông dân đưa nguồn nông sản sạch đến tận tay người tiêu dùng.
(GLO)- Dân gian hay nói “Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ“. Câu ấy có ý khuyến cáo người ta làm việc gì cũng nên tính đến khả năng thực tế của mình để việc làm dù nhỏ nhưng đạt hiệu quả lớn.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Đức Cơ, Gia Lai đã mạnh dạn khởi nghiệp từ sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp an toàn. Hướng đi này vừa giúp nhiều chị em phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
(GLO)- Trong mấy năm gần đây, thực phẩm organic (hay còn gọi là thực phẩm hữu cơ) đã dần trở nên quen thuộc với nhiều người sản xuất nông sản cũng như với đông đảo người tiêu dùng, trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy, nhất là đối với những người quan tâm tới sức khỏe và sự phát triển bền vững của cộng đồng.
(GLO)- “Các hiệp định thương mại đã ký kết hoặc kết thúc đàm phán đang mở ra cánh cửa lớn cho nông sản Việt vươn ra thị trường thế giới. Nhưng thực tế, con đường này không trải hoa hồng, đòi hỏi doanh nghiệp phải sáng tạo, chủ động“.