Người tiêu dùng Ia Pa tiếp cận với nông sản sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những phiên chợ nông sản an toàn được tổ chức vào dịp đầu năm trên địa bàn huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp sạch đến với người tiêu dùng.
Phiên chợ Tết an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức ngày 8-1 gồm 14 gian hàng đến từ Hội LHPN các xã và đơn vị kinh doanh trên địa bàn. Trong khi đó, Phiên chợ nông sản an toàn do UBND huyện tổ chức ngày 22-1 thu hút 16 gian hàng của các xã và hội, đoàn thể của huyện tham gia.
Sản phẩm tại 2 phiên chợ bao gồm: rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm; các sản phẩm đã qua chế biến như: mật ong, tinh bột nghệ, đường; các sản phẩm truyền thống của địa phương như: muối cỏ thơm, rượu ghè, men rễ cây, thổ cẩm, gùi, nong, nia… Bên cạnh đó, tại các phiên chợ còn có sản phẩm phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc như: mứt, bánh chưng, bánh tét, hoa quả sấy khô… Đây đều là những sản phẩm sạch và giá cả phải chăng.
Khách hàng tham quan, mua sắm tại Phiên chợ Tết an toàn. Ảnh: Vũ Chi
Khách hàng tham quan, mua sắm tại Phiên chợ Tết an toàn. Ảnh: Vũ Chi
Đến với Phiên chợ Tết an toàn, Hội LHPN xã Pờ Tó có 2 gian hàng, trong đó, “gian hàng 0 đồng” trưng bày quần áo miễn phí dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn lựa chọn và 1 gian hàng trưng bày nông sản của địa phương. Bà Lương Thị Hảo Yến-Chủ tịch Hội LHPN xã-cho biết: “Phiên chợ là cơ hội để chị em giới thiệu các loại nông sản sạch đến người tiêu dùng. Vì vậy, ai cũng háo hức tham gia. Qua 1 ngày trưng bày, hầu hết các sản phẩm đều bán rất chạy. Hy vọng, sau dịp này, chị em liên kết, mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt hơn”.
Tương tự, tham gia Phiên chợ nông sản an toàn, gian hàng của UBND xã Ia Ma Rơn gồm nhiều loại rau quả. Anh Nguyễn Tấn Minh (thôn Đoàn Kết) cho biết: Hiện nay, Tổ hội trồng nấm rơm của xã có 10 thành viên, mỗi ngày cung cấp hơn 1 tạ nấm cho các chợ ở thị xã Ayun Pa, huyện Phú Thiện. Tham gia phiên chợ lần này, Tổ hội trồng nấm hy vọng có thể mở rộng thị trường, giải quyết bài toán về đầu ra cho sản phẩm.
Khách hàng tìm mua các loại gia vị truyền thống của người Jrai như muối kiến, muối cỏ thơm.Ảnh.Vũ Chi
Khách hàng tìm mua các loại gia vị truyền thống của người Jrai như muối kiến, muối cỏ thơm. Ảnh: Vũ Chi
Có mặt tại phiên chợ, chị Nguyễn Thị Thanh Cúc (thôn Đoàn Kết, xã Ia Ma Rơn) vui vẻ cho hay: “Tôi rất thích  những phiên chợ nông sản an toàn vì cảm thấy yên tâm về chất lượng sản phẩm. Các loại trái cây, rau xanh đều rất tươi ngon mà giá cả lại phải chăng. Đặc biệt, mình có thể mua những loại gia vị nổi tiếng của người Jrai như: muối kiến, muối cỏ thơm, muối cá trích lá é…”.
Còn chị Kpă Tuyên (xã Ia Trok) thì bộc bạch: “Không khí tại phiên chợ thật đông vui. Chủ các gian hàng đều vui vẻ, niềm nở chào mời khách. Mình không chỉ được giới thiệu về sản phẩm mà còn có thể được hướng dẫn quy trình làm. Gia đình mình cũng trồng được ít cây ăn quả. Nếu huyện tổ chức phiên chợ tiếp theo, mình sẽ đăng ký với UBND xã để được hướng dẫn tham gia”.
Trao đổi với P.V, ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-cho biết: Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp huyện nhà có những chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức, cá nhân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất theo hướng VietGAP. Tuy nhiên, đầu ra cho nông sản an toàn và cách tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất, hộ gia đình vẫn còn khó khăn. Trong khi đó, kênh phân phối truyền thống là các chợ vẫn còn lẫn lộn nông sản an toàn và không an toàn.
“Phiên chợ nông sản an toàn là hình thức tổ chức thị trường mới, giúp người tiêu dùng tiếp cận với nông sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, nhận biết được nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, nhằm mục đích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từ đó xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu cho nông sản huyện nhà”-Phó Chủ tịch UBND huyện thông tin.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null