Nới lỏng cách ly không có nghĩa là được chủ quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ai cũng phải xót xa khi xem những hình ảnh bà con trồng hoa ở thôn Hạ Lôi, Mê Linh - Hà Nội chặt hoa vì không buôn bán được khi nơi đây phải cách ly để phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ một người nhiễm bệnh, cả một làng khổ sở.
Lực lượng chức năng chốt chặn tại tất cả các ngõ ngách đi vào thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Ảnh Tô Thế
Lực lượng chức năng chốt chặn tại tất cả các ngõ ngách đi vào thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội). Ảnh Tô Thế
Đó chỉ là một trong nhiều sự thất bát trong làm ăn sinh sống của người dân do dịch bệnh gây ra.
Nêu câu chuyện chặt cả cánh đồng hoa ở thôn Hạ Lôi để xin được lưu ý rằng, chỉ cần bất cẩn là có thể bùng phát một ổ dịch. Có thêm một ổ dịch là tốn thêm sức người sức của, là việc phòng dịch lại kéo dài, cùng với nó là biết bao nhiêu con người phải suy vi vì tạm thời không có kế sinh nhai.
Hôm qua, Thủ tướng đã quyết định 12 địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22.4 hoặc có thể kéo dài tiếp đến 30.4 tùy tình hình cụ thể của việc lây nhiễm. Còn lại 51 địa phương thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp cần có lộ trình thực hiện Chỉ thị 16 và thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 căn cứ tình hình thực tiễn đến ngày 22.4
Nghĩa là chỉ “nới lỏng” chứ không “thả lỏng” mà phải thực hiện nghiêm chỉ thị 15 với những yêu cầu khắt khe, không được lơ là, lơi lỏng. Phân loại nhóm tỉnh thành để thực hiện các giải pháp khác nhau về cách ly là khoa học, phù hợp với thực tiễn, nới lỏng cách ly cũng cần thiết như siết chặt cách ly. Bởi vì, mục tiêu đặt ra là phòng chống được dịch COVID-19, đồng thời chống được suy giảm kinh tế.
Những tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp đương nhiên không thực hiện cách ly như nhóm nguy cơ cao, được nới lỏng để người dân làm ăn buôn bán. Nơi nào bắt buộc phải “ngủ đông” hãy tiếp tục ngủ, nơi nào thức được cần phải thức. Sự linh hoạt, uyển chuyển trong thực hiện phòng dịch và phục hồi các hoạt động kinh doanh buôn bán sẽ giúp cho các địa phương ổn định dần kinh tế.
Thêm một tỉnh phục hồi được đời sống kinh tế là thêm một nguồn lực cho đất nước, cho nên phải tính toán kỹ lưỡng để đem lại hiệu quả cao nhất.
Và lúc này, rất cần  đến các vị lãnh đạo các địa phương thể hiện năng lực điều hành quản lý, chủ động, sáng tạo để vượt lên. Không thể đổ cho dịch bệnh vì điều đó quá dễ ai cũng làm được, mà chứng minh năng lực lãnh đạo bằng hoàn thành hai nhiệm vụ: Phòng, chống được dịch và phục hồi kinh tế.
Theo LÊ THANH PHONG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null