"Nổ" sắp nhận chức ở trung ương rồi lừa đảo, một chủ tịch HĐQT bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phạm Ngọc Diễn "khoe" sắp nhận chức "Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng", sau đó lừa đảo, chiếm đoạt của ông P.T.T 4,5 tỉ đồng

Ngày 13-4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Ngọc Diễn (SN 1973, Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Nông - Công nghiệp xanh Kon Tum - gọi tắt là Liên hiện HTX) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, vào giữa năm 2022, ông Diễn đã "nổ" với ông P.T.T rằng sắp nhận chức vụ "Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng". Ông Diễn bảo rằng có chủ trương cấp dự án trồng 100 ha sâm Ngọc Linh cho Liên hiệp HTX và cần số tiền để hoàn tiện thủ tục pháp lý. Ông Diễn đề nghị ông P.T.T góp vốn, đầu tư vào dự án trồng sâm…

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum đọc lệnh bắt ông Phạm Quang Diễn - Ảnh Công an Kon Tum

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum đọc lệnh bắt ông Phạm Quang Diễn - Ảnh Công an Kon Tum

Từ đó, ông P.T.T đã tin tưởng và chuyển cho ông Diễn tổng cộng 4,5 tỉ đồng để thực hiện các thủ tục vốn góp và để được công nhận là thành viên Liên hiệp HTX. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, ông P.T.T nhiều lần liên lạc với ông Diễn nhưng không được nên làm đơn tố giác.

Cơ quan CSĐT xác định ông Diễn đưa ra nhiều thông tin gian dối như: tư cách pháp nhân của Liên hiệp HTX để huy động vốn từ các cá nhân và lập biên bản đại hội đồng cổ đông; việc sắp nhận chức vụ "Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Ủy viên Trung ương Đảng"; việc đã có chủ trương cấp 100 ha trồng sâm Ngọc Linh cho Liên hiệp HTX và cần 10 tỉ đồng để hoàn thiện thủ tục pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 100ha này...

Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đề nghị những tổ chức, cá nhân liên quan hành vi phạm tội của Phạm Ngọc Diễn liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum phối hợp, giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null