Nỗ lực đặt những viên gạch giao thương đầu tiên tới Nigeria

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Tối 28/10 (rạng sáng ngày 29/10 giờ Việt Nam) khi tới Thủ đô Abuja (Nigeria), đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, bắt đầu hoạt động đầu tiên tại Nigeria và chuyến công tác tại châu Phi.
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với các cán bộ Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria. Ảnh: VGP/Thành Chung
Đại sứ Phạm Anh Tuấn xúc động cho biết kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 thì đây là đoàn cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam lần đầu tiên sang thăm và làm việc tại Nigeria.
Theo Đại sứ Phạm Anh Tuấn, tại Thủ đô Abuja chỉ có duy nhất 1 Việt Kiều đang sinh sống, còn tại thành phố Lagos hiện có khoảng 50 người Việt Nam đang làm việc, kết nối làm ăn giữa các doanh nghiệp hai bên. Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Nigeria hạt điều, gỗ còn xuất khẩu sang quốc gia này các mặt hàng điện thoại di động, may mặc, giày dép.
Thông báo tới tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Thương vụ của Việt Nam tại Nigeria, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết tình hình kinh tế ở trong nước tiếp tục có bước phát triển, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp hơn mục tiêu đề ra; các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm đảm bảo; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.
Theo Phó Thủ tướng, châu Phi có vị trí rất quan trọng trên thế giới về các mặt chính trị, an ninh, kinh tế.  Nhận thức được vai trò của lục địa này, ở trong nước, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tăng cường hợp tác đầu tư với các nước châu Phi và mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gặp mặt các đại sứ của các nước châu Phi và khu vực Trung Đông.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Việt Nam phải tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, thương mại và đầu tư, trong đó châu Phi là địa bàn quan trọng, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông”.
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria. Ảnh: VGP/Thành Chung
Hiện nay ở trong nước, nhiều doanh nghiệp lớn đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như Tập đoàn Vingroup, FLC, TH..., Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam khắc phục khó khăn để nghiên cứu, kết nối các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư, làm ăn tại Nigeria và các nước lân cận cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành hàng lúa gạo của Việt Nam.
“Ban đầu khó khăn, nhưng chúng ta phải đặt những viên gạch đầu tiên để vươn ra thị trường mới nhiều tiềm năng này”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói với các cán bộ Đại sứ quán và lãnh đạo một số bộ, ngành trong đoàn công tác.
Được biết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai quốc gia tăng liên tục, từ 288,4 triệu USD năm 2014 lên 456,3 triệu USD năm 2018, đưa Nigeria trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tuy nhiên, cán cân thương mại đang “lệch” nhiều về phía Nigeria khi Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn về hạt điều từ quốc gia này (300 triệu USD) và Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi với 200 triệu người - vẫn còn nhiều cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội giao thương, đầu tư.
Thông báo tới cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, Phó Thủ tướng cho biết Đảng và Nhà nước ta kiên quyết và kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững nền hòa bình và ổn định của đất nước. Lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, và tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Việt Nam tích cực quảng bá hình ảnh về đất nước Việt Nam hoà bình, thân thiện và năng động đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân Nigeria, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, dân tộc.
Thành Chung (Chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.