Những Bí thư chi đoàn năng động

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Hội thi “Bí thư chi đoàn giỏi” khối THPT năm học 2013-2014 lần thứ nhất đã khép lại nhưng dư âm về một sân chơi sôi nổi, hào hứng với nhiều gam màu sinh động đã được các Bí thư chi đoàn của 35 trường THPT trong tỉnh khắc sâu như một kỷ niệm đẹp trong quãng đời học sinh.

Hiến kế xây dựng Đoàn

Một trong những phần thi quan trọng nhằm đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn và tính sáng tạo của một Bí thư chi đoàn là “Hiến kế xây dựng Đoàn”. Anh Đỗ Duy Nam-Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn đánh giá: “Chúng tôi rất bất ngờ ở phần thi Hiến kế xây dựng Đoàn khi có nhiều bài thể hiện được những ý tưởng rất hay và thiết thực, phù hợp với môi trường nơi các em đang sinh hoạt. Nhiều em đã đưa ra được những biện pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong sinh hoạt Đoàn rất hiệu quả”.

 

Phần thi năng khiếu sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Giang
Phần thi năng khiếu sôi nổi và hấp dẫn. Ảnh: Nguyễn Giang

Một trong những hiến kế xây dựng Đoàn được Ban giám khảo đánh giá xuất sắc là của Siu Lok-Bí thư chi đoàn 10A4, Trường THPT Trần Quốc Tuấn (huyện Phú Thiện) với đề tài: Một số biện pháp khuyến khích đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số năng nổ, tự tin hơn trong các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn cơ sở. Siu Lok đã nêu lên cụ thể những rào cản về ngôn ngữ, phong tục, lối sống, điều kiện kinh tế gia đình đã khiến không ít các đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số ngại tiếp xúc, thường chỉ chơi theo nhóm nhỏ trong cộng đồng…

Từ đó, Siu Lok đưa ra những giải pháp thiết thực như: tạo điều kiện cho tất cả các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn gần gũi, rút ngắn khoảng cách, xóa bỏ ranh giới bằng các hoạt động sinh hoạt tập thể, tổ chức các trò chơi, cuộc thi hỏi đáp về phong tục, tập quán của các dân tộc ở Tây Nguyên; tổ chức nhiều hơn các hoạt động “Mùa hè tình nguyện”, “Mùa Xuân tình nguyện” để tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên thanh niên tới thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn trong làng, từ đó có cái nhìn chân thực và thấu hiểu hơn về cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số… Những hoạt động này sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa các đoàn viên thanh niên, giúp các bạn đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số giảm dần sự tự ti, rụt rè để hòa đồng vào tập thể.

Ngoài ra, còn nhiều hiến kế khác được Ban Giám khảo đánh giá cao như: đề tài “Tăng cường tổ chức tham vấn cho đoàn viên thanh niên tại các trường THPT” của Trần Thị Ngọc Huyền-Bí thư chi đoàn 12B, Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang), “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn” của Tạ Thị Khánh Linh-Bí thư chi đoàn 10C2B, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku)…

Ứng xử đẹp

Phần thi ứng xử của các Bí thư chi đoàn đã khiến Ban giám khảo và những người theo dõi hội thi phải trầm trồ và dành cho các thí sinh những lời khen ngợi khi các em có những cách ứng xử đẹp, thông minh và nhạy bén trước các tình huống khó, gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt Đoàn.

 

 Em Rơ Châm Nhanh nhận giải nhất từ Ban tổ chức. Ảnh: Nguyễn Giang
Bạn Rơ Châm Nhanh nhận giải nhất từ Ban tổ chức. Ảnh: Nguyễn Giang

Bạn Trần Thị Mỹ Trinh-Bí thư chi đoàn 12A, Trường THPT Anh Hùng Núp (huyện Kbang) đã rất khéo léo xử lý tình huống: Là một Bí thư chi đoàn mới được bổ nhiệm, nhưng các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn không thích cách làm việc của bạn, bạn sẽ xử lý thế nào? Mỹ Trinh đã thuyết phục Ban giám khảo bằng cách ứng xử nhẹ nhàng và tinh tế: “Đầu tiên em sẽ để các bạn góp ý về cách làm việc của em và tự em cũng sẽ xem xét lại cách làm của mình. Sau đó, em sẽ tìm hiểu xem người tiền nhiệm có phương pháp gì hay, nhận được sự ủng hộ của các bạn đoàn viên thanh niên, phương pháp nào chưa hay, bị các bạn phản đối… Từ đó, em sẽ nhìn nhận được thực trạng sinh hoạt hiện tại của chi đoàn mình. Trong buổi họp Đoàn, em sẽ nghiêm túc lắng nghe ý kiến của các bạn, chọn lọc những góp ý hay và phân tích loại bỏ những ý kiến tiêu cực, không mang tính chất xây dựng Đoàn vì trong chi đoàn không phải bạn nào cũng tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn. Em sẽ chọn cách làm nhận được sự ủng hộ của số đông, số ít phản đối có thể là những bạn không mặn mà với sinh hoạt Đoàn nên em sẽ chọn những phương pháp khác…”.

Còn Lê Hoàng Linh-Bí thư chi đoàn 11C3, Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Mang Yang) lại gặp phải tình huống: Đang là một Bí thư chi đoàn rất năng nổ, nhiệt tình nhưng ba mẹ lại muốn bạn không tham gia sinh hoạt Đoàn nữa để tập trung cho việc học vì đã là năm cuối cấp. Bạn sẽ làm thế nào? Hoàng Linh đã chọn cách ngồi nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ, giải thích cho ba mẹ hiểu các hoạt động Đoàn sẽ giúp mình tự tin, vững vàng bước vào đời. Các kỹ năng sống mà tổ chức Đoàn rèn luyện sẽ là hành trang quý báu để bản thân mỗi người có một cuộc sống tự lập. Khẳng định với ba mẹ việc tham gia sinh hoạt Đoàn sẽ không ảnh hưởng đến việc học mà còn giúp em có một môi trường học lành mạnh và hiệu quả hơn…

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.
Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổng kết, trao giải 2 cuộc thi "Đường về nhà" và tìm hiểu chính sách pháp luật

(GLO)- Sáng 28-12, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải 2 cuộc thi sáng tác video, clip truyền thông “Đường về nhà“ và cuộc thi viết “Tìm hiểu chính sách pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức-lao động (CNVC-LĐ) toàn tỉnh“ năm 2022.
Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 27-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại thị xã An Khê. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát.
Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

Tặng quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức tặng quà cho các em học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai).
Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Gia Lai quy định về quay vòng vốn hỗ trợ cộng đồng đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chưong trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.