Nhóm người hành hung, cầm dao truy đuổi nam sinh lớp 10 ở TP.Thủ Đức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm khoảng 5 thanh thiếu niên xông vào quán cà phê ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) hành hung, cầm dao truy đuổi nam sinh lớp 10.

Ngày 3.11, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang truy xét nhóm người xông vào quán cà phê trên đường Man Thiện (P.Hiệp Phú) hành hung, cầm dao truy đuổi người khác.

Nhóm người hành hung, cầm dao truy đuổi nam sinh lớp 10 ở TP.Thủ Đức, TP.HCM
Nhóm người hành hung, cầm dao truy đuổi nam sinh lớp 10 ở TP.Thủ Đức, TP.HCM

Nạn nhân trong vụ việc là em H.C.V (15 tuổi), nam sinh lớp 10 tại một Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.Thủ Đức và cũng là nhân viên của quán cà phê nói trên.

Theo đó, hơn 17 giờ ngày 2.11, nam sinh đang lau dọn bàn ghế tại quán cà phê thì bất ngờ một nhóm thanh thiếu niên khoảng 5 người đẩy cửa, xông vào quán. Nhóm này không nói lời nào mà lao ngay vào, dùng tay chân, nón bảo hiểm hành hung V.

Nam sinh bị hành hung trong quán cà phê sau tin nhắn chúc mừng sinh nhật

V. chỉ biết ôm đầu chịu trận và liên tục van xin nhưng nhóm thanh thiếu niên hung hăng, không tha cho nạn nhân. 1 người trong nhóm còn lao vào quầy bán hàng, lấy dao truy đuổi nam sinh, may mắn nạn nhân chạy thoát.

Theo Công an TP.Thủ Đức, với hành vi như trên, tùy vào mức độ nghiêm trọng, hậu quả gây ra, nhóm người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự: gây rối trật tự công cộng, tội hành hạ người khác, tội cố ý gây thương tích.

Theo Trần Duy Khánh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null