Nhóm khủng bố đốt kho xe Công an TP.Biên Hòa "để gây tiếng vang"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận được chỉ đạo của Phạm Lisa, Thiện và Sinh cùng một số người khác làm 2 chùm bom gas từ các bình gas mini, sau đó châm lửa rồi ném vào kho giữ xe vi phạm của Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai).
 

Hàng trăm chiếc xe bị thiêu rụi. Ảnh nhỏ: Hai trong số các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa.
Hàng trăm chiếc xe bị thiêu rụi. Ảnh nhỏ: Hai trong số các bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa.

Liên quan đến vụ nổ bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, đốt kho giữ xe vi phạm của Công an TP.Biên Hòa và các vụ khủng bố khác, sáng 27-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân", "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "hủy hoại tài sản" và "không tố giác tội phạm" tiếp tục với phần tranh luận.

Theo cáo trạng, tháng 3-2017, theo sự chỉ đạo của Phạm Lisa, Nguyễn Đức Sinh (33 tuổi, ngụ H.Tánh Linh, Bình Thuận) từ Lào về Việt Nam tập hợp các đối tượng khác thực hiện khủng bố nhằm "gây tiếng vang cho tổ chức".

Khi về Việt Nam, Sinh cùng Thái Hàn Phong ở tại nhà của Nguyễn Đức Toàn (huyện Tánh Linh, Bình Thuận).

Ngày 27-3-2017, Vũ Mộng Phong đến nhà Toàn chơi thì gặp Sinh và Thái Hàn Phong. Sinh cho Vũ Mộng Phong biết đang chuẩn bị kế hoạch đốt kho xe số 1 của Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) và rủ Vũ Mộng Phong cùng tham gia.

Sinh hứa sau khi thực hiện xong sẽ cho Vũ Mộng Phong 500 triệu đồng. Vũ Mộng Phong đồng ý và được Sinh giao cho nhiệm vụ cảnh giới.

Cũng theo cáo trạng, ngày 4-4, Sinh và Thái Hàn Phong đi khảo sát tình hình, nắm việc bố trí bảo vệ, đường ra, vào kho số 1, Công an TP.Biên Hòa. Ngày 5-4, nhận được chỉ đạo của Phạm Lisa, Đặng Hoàng Thiện (26 tuổi, ngụ tại quận 3, TP.HCM) liên lạc với Sinh để thực hiện việc đốt kho xe. Thiện mua 12 bình gas mini và 1 hộp găng tay cao su.

Ngày 7-4, Thiện liên lạc và đón Nguyễn Ngọc Tiền, Hoàng Văn Dương cùng tham gia. 14 giờ 30 phút cùng ngày, Sinh và Thiện làm 2 chùm bom gas, Thái Hàn Phong và Tiền làm 1 chùm (mỗi chùm 4 bình gas mini), đồng thời mua 15 lít xăng, chia ra làm 2 bình. Sau đó, Sinh vẽ sơ đồ kho số 1 và phân công cho các đồng phạm thực hiện. Theo đó, Thiện và Sinh sẽ đi xe, ném xăng, đốt bom gas ném vào cổng ra vào còn Thái Hàn Phong và Tiền sẽ ném xăng, bom gas vào kho từ bên hông (hẻm 750 QL1). Vũ Mộng Phong và Dương có nhiệm vụ cảnh giới.

Đến 2 giờ ngày 8-4, theo kế hoạch, Thiện, Sinh, Thái Hàn Phong, Tiền đến kho xe số 1, Vũ Mộng Phong và Dương đứng ngay ngã tư Amata (TP.Biên Hòa) để cảnh giới. Thiện, Sinh quan sát thấy cổng ra vào kho có 2 lớp cửa sắt, không thể ném xăng, bom gas vào nên chuyển đến bên hông kho (hẻm 750 QL1) cùng với Thái Hàn Phong và Tiền. Thiện đổ xăng vào giẻ, châm lửa và đưa cho Sinh ném can xăng và bom gas qua tường rào vào bên trong kho. Lửa cháy lớn và lan nhanh. Sau khi thực hiện xong, Thiện cùng đồng phạm chạy về nhà Vũ Mộng Long ở H.Tánh Linh, Bình Thuận.

Lúc này, bảo vệ kho số 1 phát hiện cháy nên dùng bình cứu hoả tại chỗ dập lửa, nhưng lửa cháy lớn, kèm theo nổ nên phải chạy ra ngoài.

Vụ cháy đã làm 320 chiếc xe các loại bị thiêu rụi, thiệt hại gần 1,3 tỉ đồng.

Hải Nam/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null